13/03/2020 15:55 GMT+7

Thu hồi sổ đỏ cấp sai vụ người chết 2 năm vẫn 'ký tươi' xác nhận đất

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - UBND quận Đống Đa, Hà Nội vừa đề nghị chủ nhà số 27A Đê La Thành nộp lại sổ đỏ để xem xét thiết lập hồ sơ điều chỉnh diện tích đất ở trên giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ).

Thu hồi sổ đỏ cấp sai vụ người chết 2 năm vẫn ký tươi xác nhận đất - Ảnh 1.

Ngôi nhà vẫn mọc lên mặc dù UBND Q.Đống Đa đã có văn bản yêu cầu dừng thi công - Ảnh: N.P.

Cụ thể văn bản số 63/TB-UBND thông báo kết luận của ông Võ Nguyên Phong - chủ tịch UBND quận Đống Đa - như sau:

Ông Lê Hữu Hùng, ông Lê Quang, bà Lê Thị Dung, ông Lê Hữu Tuấn người thừa kế nhà số 27A Đê La Thành nộp lại giấy chứng nhận bản chính để xem xét, thiết lập hồ sơ điều chỉnh diện tích đất ở theo quy định.

UBND quận đề nghị các cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội không thực hiện các giao dịch đảm bảo, đăng ký biến động về nhà đất trong thời gian đang xem xét giải quyết điều chỉnh diện tích đất tại số 27A Đê La Thành.

Phòng Tài nguyên và môi trường quận khẩn trương đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Lê Hữu Hùng theo quy định.

Ngoài ra quận Đống Đa cũng đã giao Phòng quản lý đô thị quận lập hồ sơ thiết kế cống thoát nước theo đề xuất kiến nghị của các hộ dân xong trước ngày 15-3.

Thu hồi sổ đỏ cấp sai vụ người chết 2 năm vẫn ký tươi xác nhận đất - Ảnh 2.

Mặc dù mất năm 2004 nhưng năm 2006 bà N.T.O. vẫn có chữ ký trong biên bản xác định ranh giới mốc thửa đất - Ảnh: N. P.

Trước đó, 12 hộ dân ở tổ 18, cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa gửi đơn tố cáo đến các cơ quan báo chí phản ảnh những sai phạm trong việc cấp sổ đỏ số nhà 27A Đê La Thành khi bà P.T.O. đã chết 2 năm những vẫn có tên trong biên bản xác nhận đất.

Với việc xác nhận là tiền đề để một căn nhà mọc lên, làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của khu dân cư.

Theo tìm hiểu, trước năm 2006 ngôi nhà nói trên có diện tích đất 86m2. Tuy nhiên, sau đó khai thêm 26,6m2 đất lưu không thuộc hệ thống cống thoát nước thải của cư dân hàng chục năm qua để làm sổ đỏ.

Liên quan đến câu chuyện này, UBND quận cũng yêu cầu Phòng tài nguyên và môi trường cùng UBND phường Ô Chợ Dừa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cán bộ để xảy ra sai sót khi thẩm định, hoàn thiện sổ đỏ căn nhà số 27A Đê La Thành.

Thu hồi sổ đỏ cấp sai vụ người chết 2 năm vẫn ký tươi xác nhận đất - Ảnh 3.

Ngôi nhà thời điểm chưa hoàn thiện - Ảnh: N.P.

Trước đó, sau khi báo chí thông tin câu chuyện 'người chết vẫn ký chữ ký tươi xác nhận nguồn gốc đất', cuối năm 2019 UBND TP Hà Nội, Công an TP cũng đã chỉ đạo vào cuộc làm rõ.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên