09/05/2023 21:17 GMT+7

Thu hồi quyết định buộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa thi hành án

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa thu hồi quyết định buộc thi hành án đối với Viện KSND tỉnh về bồi thường cho người bị thiệt hại vì oan sai theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Cụ Huỳnh Chiếm Phái (ảnh chụp năm 2012, mất năm 2015, ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), người bị oan sai trong vụ án hình sự cách đây 42 năm, đến nay vẫn chưa được bồi thường thiệt hại - Ảnh: DUY THANH

Cụ Huỳnh Chiếm Phái (ảnh chụp năm 2012, mất năm 2015, ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), người bị oan sai trong vụ án hình sự cách đây 42 năm, đến nay vẫn chưa được bồi thường thiệt hại - Ảnh: DUY THANH

Chiều 9-5, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vừa thu hồi quyết định buộc thi hành án đối với Viện KSND tỉnh Khánh Hòa mà Tuổi Trẻ Online đã thông tin.

Đó là quyết định liên quan đến việc bồi thường cho người bị thiệt hại vì bị oan sai là cụ Huỳnh Chiếm Phái (đã mất) ở xã Ninh Giang, huyện (nay là thị xã) Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào đầu tháng 5-2023, con trai của cụ Phái là ông Huỳnh Chiếm Hoạnh đã nhận được quyết định của cơ quan thi hành án nêu trên. 

Theo quyết định, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa buộc phải thi hành bản án dân sự phúc thẩm ngày 13-5-2022 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bồi thường gần 1,68 tỉ đồng cho những người thừa kế của người bị thiệt hại vì oan sai, gồm 9 người con, cháu của cụ Phái.

Theo lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, quyết định buộc thi hành án kể trên được ban hành theo đơn yêu cầu của người được thi hành án là ông Huỳnh Chiếm Hoạnh và có sự thống nhất giữa các cơ quan.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 (tại điều 54) thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh không có trách nhiệm, thẩm quyền ban hành quyết định buộc thi hành án đã nêu.

Do đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi quyết định đã ban hành. Đồng thời, hướng dẫn người được thi hành án làm các thủ tục theo quy định, gởi đơn yêu cầu bồi thường đến cơ quan giải quyết bồi thường là Viện KSND tỉnh Khánh Hòa để yêu cầu thi hành án, bồi thường.

Ông Huỳnh Chiếm Phái bị oan sai, chết khi chưa được minh oan, thi hành án bồi thường

Theo hồ sơ vụ án, cách đây gần 42 năm, ông Huỳnh Chiếm Phái (sinh năm 1931) đã bị Cơ quan điều tra Công an huyện Ninh Hòa khởi tố, bắt giam ngày 18-12-1981 vì tình nghi liên quan đến vụ giết chết chủ tịch UBND xã Ninh Giang lúc bấy giờ.

Ông Phái bị tạm giữ, tạm giam gần 14 tháng, đến ngày 2-2-1983 mới được cho tại ngoại.

Ngày 25-9-1984, Viện KSND tỉnh Phú Khánh có quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Phái. Nhưng mãi đến ngày 10-12-2009, ông Phái mới nhận được bản photocopy quyết định đình chỉ điều tra.

Tòa án xác định Viện KSND tỉnh Phú Khánh (nay là Viện KSND tỉnh Khánh Hòa) đã không thực hiện tống đạt quyết định đình chỉ điều tra cho ông Phái là không thực hiện đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật. Ông Phái đã bị oan sai 9.190 ngày.

Từ năm 2009 đến năm 2015, ông Phái có nhiều đơn thư khiếu nại, kêu oan, yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật. Nhưng ông Phái đã mất (tháng 3-2015) trong khi chưa được bồi thường thiệt hại vì oan sai.

Ngày 8-8-2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đăng tin xin lỗi và cải chính công khai việc ông Huỳnh Chiếm Phái bị oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự, nhưng không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đại diện những người thừa kế là ông Huỳnh Chiếm Hoạnh đã khởi kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại cho ông Phái và thắng kiện như đã nêu.

Buộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng cho người bị oanBuộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng cho người bị oan

Cục Thi hành án tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định buộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa thi hành án, bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng cho người bị oan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên