13/02/2023 16:26 GMT+7

Thu hồi hàng loạt tượng không phù hợp đặt trước Ngọ Môn Huế

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã cho thu hồi hàng loạt bức tượng đặt trước Ngọ Môn bị du khách phản ánh là không phù hợp, “ghê rợn”.

Thu hồi hàng loạt tượng không phù hợp đặt trước Ngọ Môn Huế - Ảnh 1.

Loạt tượng được đặt trước Ngọ Môn Huế bị du khách chê là không phù hợp đã bị thu hồi - Ảnh: MXH

Loạt tượng "lạ" xuất hiện trước Ngọ Môn Huế

Ngày 13-2, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, đã thu hồi hàng loạt bức tượng bị du khách phản ánh là "ghê rợn", không phù hợp trước Ngọ Môn dẫn vào Đại Nội Huế.

Trước đó vào ngày 12-2, nhiều du khách khi đến tham quan Đại Nội Huế bất ngờ nhìn thấy hàng loạt pho tượng màu vàng, cao gần bằng người bình thường đặt tại vị trí hai bên cầu Kim Thủy dẫn vào Ngọ Môn

Theo du khách, những bức tượng này mang trang phục áo dài xưa và khuôn mặt tượng khá "ghê rợn".

Được biết loạt tượng này chỉ mới xuất hiện gần đây, bình thường trước Ngọ Môn không đặt những bức tượng này.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, những bức tượng trên là tác phẩm sắp đặt của một họa sĩ ở Huế, mong muốn thực hiện tại không gian di sản Huế. Việc sắp đặt tại Ngọ Môn là thử nghiệm tạm thời để xem xét xem có phù hợp hay không.

Sau khi nhận được phản ánh của du khách, trung tâm đã lập tức cử người đem cất hết số tượng nói trên.

Ngọ Môn mở cửa đón khách sau 8 nămNgọ Môn mở cửa đón khách sau 8 năm

TTO - Di tích Ngọ Môn - công trình tiêu biểu của kiến trúc Hoàng cung triều Nguyễn - đã mở cửa trở lại đón khách tham quan sau 8 năm trùng tu (với tổng kinh phí khoảng 80 tỉ đồng).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên