
Số lồng bẫy tận diệt thủy sản được đưa từ đầm An Khê lên bờ - Ảnh: LAM NGUYÊN
Ngày 7-7, Công an xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang tiếp tục xác minh chủ sở hữu hơn 300 dây lồng xếp (còn gọi là lờ dây, bát quái, lừ, dớn...) bị thu giữ trong đợt ra quân xử lý tình trạng sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên đầm An Khê.
Theo đó, Công an xã Khánh Cường phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng loạt kiểm tra, truy quét và thu gom các loại ngư cụ bị cấm được đặt trái phép trên đầm.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 dây lồng xếp, loại ngư cụ có khả năng khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt, khiến nhiều loài cá, tôm, cua và thủy sản non không có cơ hội sinh trưởng, làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
Theo Công an xã Khánh Cường, thời gian gần đây, tình trạng sử dụng các loại ngư cụ mang tính hủy diệt vẫn diễn ra tại đầm An Khê, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản và quyền lợi của những người dân khai thác đúng quy định.
Việc tổ chức truy quét nhằm lập lại trật tự trong hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn sinh kế lâu dài của người dân sống quanh đầm.
Hiện Công an xã Khánh Cường đang tiếp tục xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định.
Theo công an, Nghị định 38/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 301/2025) quy định hành vi vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm có thể bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Trường hợp trực tiếp sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Công an xã Khánh Cường đang quyết liệt xử lý tình trạng tận diệt thủy sản ở đầm An Khê - Ảnh: LAM NGUYÊN
Đầm An Khê, đầm di sản của Quảng Ngãi
Đầm An Khê nằm trên địa bàn xã Khánh Cường và phường Sa Huỳnh, là đầm nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi.
Không chỉ đóng vai trò điều hòa sinh thái, cung cấp nguồn lợi thủy sản và sinh kế cho nhiều hộ dân, nơi đây còn được các nhà khảo cổ xác định là một trong những địa điểm tiêu biểu gắn với Văn hóa Sa Huỳnh cách đây khoảng 2.500 - 3.000 năm.
Du lịch cộng đồng đang phát triển lớn hơn tại khu vực, khi đầm An Khê kết hợp làng Gò Cỏ, đồng muối Sa Huỳnh… tạo nên một không gian du lịch trải nghiệm tuyệt vời.
Việc ngăn chặn khai thác thủy sản bằng ngư cụ mang tính tận diệt không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi tự nhiên mà còn gìn giữ hệ sinh thái của vùng đất mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt này.

Thời gian đến, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm nạn khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt - Ảnh: LAM NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận