12/07/2021 21:25 GMT+7

Thủ Đức phong tỏa hai phường Bình Chiểu và Trường Thạnh

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Toàn bộ phường Bình Chiểu và phường Trường Thạnh (TP Thủ Đức, TP.HCM) bị phong tỏa từ 0h ngày 13-7 để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Thủ Đức phong tỏa hai phường Bình Chiểu và Trường Thạnh - Ảnh 1.

Phong tỏa hai phường để tầm soát, xét nghiệm tìm các ca COVID-19 dương tính trong cộng đồng - Ảnh: MINH HÒA

UBND TP Thủ Đức vừa có quyết định phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ địa bàn hai phường Trường Thạnh và Bình Chiểu để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian phong tỏa từ 0h ngày 13-7 cho đến khi có thông báo mới.

Địa bàn phường Bình Chiểu gồm 6 khu phố, có 22.688 hộ dân với 73.825 nhân khẩu. Phường Trường Thạnh có 6.362 hộ với hơn 21.000 nhân khẩu.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa trừ nhân viên y tế, thực hiện công vụ, các trường hợp cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Trong khu vực phong tỏa bảo đảm giãn cách xã hội giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở công ty.

Cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly, phong tỏa sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết đây là những khu vực có nhiều ca dương tính với COVID-19 nên UBND TP quyết định phong tỏa để tầm soát, khoanh vùng, phát hiện các trường hợp F0 đưa đi diều trị.

Việc phong tỏa nhằm hạn chế tối đa người ra vào khu vực để việc tầm soát được tốt hơn. UBND TP Thủ Đức sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để xét nghiệm, truy vết các ca bệnh trong khu vực phong tỏa. Thời hạn phong tỏa sẽ kéo dài cho đến khi việc tầm soát ổn định.

Theo ông Hoàng Tùng, số lượng ca F0 trong cộng đồng tăng nhanh trong vài ngày gần đây nên cần thiết phải phong tỏa trên diện rộng để xét nghiệm tìm những ca dương tính còn trong cộng đồng, giảm nguy cơ mắc bệnh của khu vực này.

Ông Tùng cũng chia sẻ: "Trong thời gian phong tỏa, các lực lượng của phường sẽ chăm lo hậu cần cho người dân, rà soát và hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn. Khi bị phong tỏa, việc di chuyển, đi lại của người dân sẽ khó khăn. UBND TP Thủ Đức mong người dân trong các khu vực phong tỏa chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng TP để kiểm soát dịch bệnh".

Gỡ phong tỏa khu phố 5 phường Linh Trung

UBND phường Linh Trung, TP Thủ Đức vừa có thông báo cho khu phố 5 của phường này từ 0h ngày 13-7.

Khu phố 5 của phường Linh Trung bị phong tỏa từ ngày 9-7 để xét nghiệm, tầm soát do khu vực có nhiều ca dương tính với COVID-19. Trước đó đã có 27 ca dương tính với COVID-19.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 12-7, ông Trần Quốc Hưng, chủ tịch UBND phường Linh Trung, cho biết qua xét nghiệm nhanh cho 12.230 người dân khu phố 5 thì phát hiện 7 mẫu gộp 10 ở khu vực này dương tính.

Vì vậy, UBND phường Linh Trung phong tỏa khu vực có 70 người trong 7 mẫu gộp trên cư trú, và hết ngày 12-7 bỏ phong tỏa cho toàn bộ phần còn lại của khu phố 5.

70 trường hợp trên sẽ được xét nghiệm PCR mẫu đơn để biết chính xác F0 đưa đi điều trị và truy vết những trường hợp liên quan.

Ông Hưng cho biết việc khoanh vùng xét nghiệm nhanh trong khu phố 5 nhằm khoanh vùng chính xác khu vực có người dương tín với COVID-19, thu hẹp phạm vi phong tỏa để giảm ảnh hưởng đến người dân.

D.N.HÀ

Thủ Đức chuẩn bị cách ly tập trung F1 tại khách sạn Thủ Đức chuẩn bị cách ly tập trung F1 tại khách sạn

TTO - Trước tình trạng số lượng các F1 ngày càng gia tăng, để giảm tải và hạn chế lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung, TP Thủ Đức vừa có kế hoạch cách ly tập trung F1 tại các khách sạn.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên