
Vợ chồng chủ Công ty Danafood tại cơ quan công an - Ảnh: H.B.
"Tại sao nhiều hàng giả lộng hành?"
Bài viết "Phát hiện Công ty Danafood sản xuất, buôn bán rong biển giả, thu giữ 7.000 sản phẩm" được nhiều bạn đọc trên Tuổi Trẻ Online phản hồi, bày tỏ sự bất bình đối với hành vi của doanh nghiệp.
Bạn đọc Sao Xẹt viết: "Thật sự hoang mang. Giờ đây không còn thứ chi mà những người bất lương không làm giả nữa".
Bạn đọc Hoàng đề nghị: "Cần phải công khai danh sách các đại lý đã nhập hàng giả này để người dân còn biết đường mà tránh hoặc đem đi tiêu hủy".
Trong khi đó, một số bạn đọc nêu quan điểm: "Một lần bất tín là vạn lần bất tin, sau vụ này chắc chắn cái tên Danafood sẽ bị người tiêu dùng gạch tên khỏi danh sách mua sắm".

Rong biển khô giả tại cơ sở này - Ảnh: H.B.
"Ngày càng phát hiện nhiều công ty làm ăn gian dối gây hại cho kinh tế, đầu độc người tiêu dùng. Nay tôi mới hiểu sự khó khăn của các công ty làm ăn chân chính, làm thật nhất là trong ngành thực phẩm" - bạn đọc tên Nhân bày tỏ.
Một bạn đọc đặt câu hỏi: "Đừng đổ cho lực lượng mỏng, rất nhiều cơ quan kiểm tra kiểm soát, tại sao nhiều hàng giả lộng hành?".
"Mong cơ quan chức năng xử lý thật nặng những trường hợp này để làm gương, không thể vì lợi nhuận mà coi rẻ sức khỏe đồng bào" - bạn đọc tên Nam đề xuất.
Thủ đoạn sản xuất, buôn bán rong biển giả ra sao?
Liên quan vụ việc trên, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực IV - Đà Nẵng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) cùng vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi); phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Hiền để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại khoản 2, điều 193, Bộ luật Hình sự.
Theo Công an Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của ghiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố về cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (rong biển khô).

Sản phẩm đã đóng gói - Ảnh: H.B.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện trên thị trường thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (tên thường gọi rong mứt - là mặt hàng rất được ưa chuộng, đặc biệt là trẻ nhỏ); các loại có xuất xứ Việt Nam với nguồn cung hàng quanh năm và giá chào bán rẻ hơn so với mặt bằng chung.
Bất thường là rong biển sản xuất ở Việt Nam thường chỉ có theo mùa cố định, giá bán cao hơn so với rong được nhập khẩu nước ngoài.
Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH SX&TM DANA FOOD trên đường Nguyễn Minh Chấn (Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng hóa giả.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án để tập trung triệt phá.
Qua điều tra xác định Công ty DANA FOOD do Nguyễn Tấn Hiền cùng vợ là Đỗ Thị Thùy Trang làm chủ, có nhiều dấu hiệu vi phạm như: Giá bán các mặt hàng rong mứt mang thương hiệu DANAFOOD của công ty này rẻ hơn so với mặt bằng chung hàng cùng loại trên thị trường; tự công bố sản phẩm rong biển thương hiệu DANAFOOD là có xuất xứ Việt Nam nhưng trên thực tế đây là hàng nhập Trung Quốc.
Khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty DANAFOOD, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, hàng chục ngàn vỏ bao bì, nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.
Cơ quan chức năng cho biết đây là vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm điển hình với phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến việc giả mạo xuất xứ của hàng hóa khi các đối tượng nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì sản phẩm rong biển ghi rõ thương hiệu, xuất xứ Việt Nam.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hiền; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận