
Du khách nước ngoài mua sắm tại chợ Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Các sản phẩm này giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: Nike, Adidas, Chanel, Gucci, Dior, Polo, Lacoste... Tổng trị giá hàng hóa vi phạm nêu trên theo giá niêm yết hơn 179,6 triệu đồng.
Cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử phạt 102,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm... Chỉ trong tháng 1-2026 các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, xử lý 233 vụ vi phạm, trong đó có 19 vụ liên quan đến hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 21,5 tỉ đồng.
Riêng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 54 lượt, phát hiện 32 vụ vi phạm, chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bà Lê Huyền Anh - tiểu thương tại Chợ Đầm - bày tỏ sự đồng tình: việc tăng cường kiểm soát cả hoạt động bán hàng trực tiếp và trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội sẽ giúp hạn chế tình trạng hàng lậu, hàng giả. Qua đó bảo vệ các cơ sở kinh doanh chân chính và góp phần ổn định giá cả, nguồn cung hàng hóa trong dịp Tết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thái Quốc - đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 - cho biết đơn vị này đang tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn địa bàn Nha Trang.
Theo ông Quốc, đơn vị sẽ kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, nhất là lương thực, thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, thuốc, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, thuốc lá, pháo nổ và các mặt hàng có sức mua lớn trong dịp cuối năm.
"Có khó đến đâu chúng tôi vẫn quyết tâm đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, đặt quyền lợi của người tiêu dùng, du khách lên hàng đầu", ông Quốc cho hay. Đơn vị phân công người tăng cường kiểm tra ngày đêm, những cơ sở nào mở vào ban đêm và có dấu hiệu vi phạm sẽ kiểm tra ngay.
Thượng tá Nguyễn Anh Đức - Phó trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa - khuyến cáo người dân, du khách nên mua hàng ở những địa chỉ có uy tín, cơ sở sản xuất rõ ràng nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Với hàng online, theo thượng tá Đức, khi người tiêu dùng phát hiện các sản phẩm không đảm bảo phải báo cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận