27/11/2023 08:56 GMT+7

Thủ đoạn dùng tiền tham ô chạy án của cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Theo kế hoạch, ngày 29-11 TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử chín bị cáo trong vụ cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân tham ô 103 tỉ đồng.

Ông Quân tham ô tiền khi còn làm giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - Ảnh: T.DƯƠNG

Ông Quân tham ô tiền khi còn làm giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - Ảnh: T.DƯƠNG

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Minh Quân chi gần 60 tỉ đồng để chạy án nhưng đã tự nguyện làm đơn tố cáo, cung cấp tài liệu chứng cứ nên không bị xử lý tội đưa hối lộ.

Cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức tham ô từ các công ty "sân sau"

Trong vụ án này, ông Quân và Nguyễn Văn Lợi (giám đốc Công ty TNHH TMDV sản xuất Nguyễn Tâm) cùng bị truy tố về tội tham ô và rửa tiền.

Các bị cáo từng công tác tại Bệnh viện Thủ Đức là Ngô Trương Ngọc Bích (trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế), Nguyễn Huy Việt (nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế), Đặng Thị Hiên (kế toán trưởng), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh (cùng là cựu phó giám đốc) và Trần Hậu Nghĩa (giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, ông Quân với vai trò là giám đốc Bệnh viện Thủ Đức do muốn can thiệp vào các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại bệnh viện đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Lợi thành lập bốn công ty sân sau để tham gia đấu thầu.

Khi tham gia đấu thầu, ông Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường.

Sau đó sử dụng ba công ty trong nhóm bốn công ty do Lợi quản lý để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống.

Khi làm hồ sơ, Lợi chỉ đạo cấp dưới cố tình làm một hồ sơ tốt hơn hai hồ sơ còn lại, mục đích để một công ty trúng thầu.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 - 2020, nhóm bốn công ty sân sau đã trúng 27/28 gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức với tổng giá trị 345 tỉ đồng.

Tổng số tiền lợi nhuận của bốn công ty sân sau là 102,5 tỉ đồng. Thực tế Lợi đã chỉ đạo nhân viên chuyển cho vợ chồng Quân (vợ ông Quân là bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm) tổng số tiền 103,6 tỉ đồng, cơ quan điều tra xác định đây là số tiền do nâng khống giá thiết bị y tế từ 27 gói thầu.

Tổng thiệt hại của 27 gói thầu được định giá là 81,2 tỉ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện ông Quân đã mua đất tại phường Linh Xuân (Thủ Đức) với giá 11,8 tỉ đồng. Sau đó vợ chồng ông đã bán được 19 tỉ đồng, số tiền bán đất ông Quân đưa cho một số người để chạy án nhưng bất thành.

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, ông Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới nên cần xử lý nghiêm.

Chi hàng triệu đô để chạy án

Ông Nguyễn Minh Quân

Ông Nguyễn Minh Quân

Năm 2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xác minh dấu hiệu vi phạm về đấu thầu tại Bệnh viện TP Thủ Đức.

Lo sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ông Quân đã đưa 2,2 triệu USD cho Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Phòng 6, C03) để tác động đến người có thẩm quyền giúp mình chạy án.

Nhận thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ các sai phạm tại bệnh viện, ông Quân đã liên tục yêu cầu ông Kiên trả lại tiền. Ông Kiên đã trả lại 1,15 triệu USD, còn lại 1,05 triệu USD (tương đương 23,6 tỉ đồng) thì chiếm đoạt.

Tiếp đó, ông Quân đưa cho Trần Văn Long (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt) và luật sư Bùi Thị Hồng Giang tổng số tiền 1,62 triệu USD (hơn 36 tỉ đồng) cũng với mục đích nhờ chạy án. Hai người này đưa cho Lê Thanh An (cựu cán bộ Phòng 5, C03) 1,5 triệu USD để nhờ tác động người có thẩm quyền giúp Quân không bị xử lý hình sự.

Tiếp đó, An nhờ một người mang tiền đến gặp sư trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu (sư trụ trì chùa Nôm, Hưng Yên) để nhờ giúp việc của ông Quân. Sư Triệu đã nhận 400.000 USD và hứa tìm người tác động giúp ông Quân không bị xử lý hình sự.

Kết quả điều tra xác định những người này chưa liên hệ được và chưa đưa tiền cho ai để chạy án cho ông Quân.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Quân chi để chạy án gần 60 tỉ đồng. Sau đó ông Quân vẫn bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Quá trình bị điều tra, ông Quân đã viết đơn tố cáo Kiên, Long, Giang đã nhận hàng triệu USD của mình để chạy án. Ông cũng đã tự nguyện làm đơn tố giác, cung cấp tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Vụ án này được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tháng 9-2022. Tòa tuyên phạt Bùi Trung Kiên mức án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Thanh An, Nguyễn Ngọc Triệu bị phạt 5 năm tù; Trần Văn Long lãnh 3 năm tù; luật sư Bùi Thị Hồng Giang lãnh 9 năm tù; Hà Duy Tuấn lãnh 9 năm tù cùng về tội môi giới hối lộ.

Về số tiền ông Quân dùng để chạy án, tòa tuyên buộc sung ngân sách nhà nước.

Để che giấu số tiền 103 tỉ đồng chiếm đoạt của Bệnh viện Thủ Đức, ông Quân và vợ đã dùng để tiêu xài cá nhân, thanh toán thẻ tín dụng, mua vàng miếng.

Vợ chồng ông Quân còn dùng tiền để mua một biệt thự du lịch nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa, một biệt thự thuộc dự án tại khu trung tâm TP.HCM, mua đất tại Thủ Đức, mua xe Audi Q7 và Mercedes S450 cho ông Quân sử dụng.

Vợ ông Quân bị truy tố tội rửa tiền

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân) bị truy tố về tội rửa tiền.

Hội đồng xét xử triệu tập 38 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa. Trong đó có UBND TP Thủ Đức, Sở Y tế TP.HCM, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam...

Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức dùng tiền tham ô để mua biệt thự, xe sangCựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức dùng tiền tham ô để mua biệt thự, xe sang

Chiếm đoạt hơn 103 tỉ đồng, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và vợ sử dụng số tiền này vào việc cá nhân, mua bất động sản và xe sang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên