26/11/2025 10:39 GMT+7

Thủ đô Indonesia chính thức cấm thịt chó, mèo, dơi để ngăn lây truyền bệnh dại

Thủ đô Jakarta của Indonesia đã chính thức cấm thịt chó, mèo, dơi nhằm ngăn chặn sự lây lan bệnh dại. Đây là một cột mốc thắng lợi quan trọng cho các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật.

thịt chó - Ảnh 1.

Các nhà vận động quyền động vật ca ngợi quyết định cấm thịt chó, mèo, dơi của Jakarta là một bước đi đúng đắn - Ảnh: DOG MEAT FREE INDONESIA

Theo báo Straits Times, thủ đô Jakarta của Indonesia đã chính thức cấm bán và tiêu thụ thịt chó, mèo và dơi nhằm ngăn chặn sự lây truyền bệnh dại. Thống đốc thành phố công bố điều này vào ngày 25-11, đánh dấu một thắng lợi cho các nhà vận động quyền động vật.

“Tôi đã ký ban hành quy định nghiêm cấm việc buôn bán các loài động vật truyền bệnh dại cho mục đích thực phẩm”, Thống đốc Jakarta - ông Pramono Anung - cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Quy định mà ông Pramono đề cập được ký vào ngày 24-11, có thời gian ân hạn kéo dài sáu tháng trước khi chính thức được thực thi.

Những người vi phạm lệnh cấm có thể đối mặt với các biện pháp xử phạt như cảnh cáo bằng văn bản hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.

Thống đốc cho biết lệnh cấm áp dụng cho “động vật sống, thịt, hoặc các sản phẩm khác, dù còn tươi hay đã qua chế biến”. Đồng thời, quy định cũng nghiêm cấm mọi “hoạt động liên quan đến các loài động vật truyền bệnh dại được sử dụng cho mục đích thực phẩm”.

Indonesia là một trong số ít các quốc gia cho phép buôn bán thịt chó và mèo, nhưng một chiến dịch phản đối hành vi này đã đạt được nhiều tiến triển. Trong những năm gần đây, vài thành phố đã áp đặt lệnh cấm địa phương đối với hoạt động kinh doanh này.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã ca ngợi lệnh cấm của Jakarta là một bước đi đúng đắn.

Nhóm vận động Dog Meat Free Indonesia (Indonesia không thịt chó) tuyên bố: “Chính sách này phù hợp với sứ mệnh của hiến pháp nhằm bảo vệ tất cả người dân Indonesia và xây dựng một quốc gia công bằng, văn minh”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng chục người Indonesia chết vì bệnh dại mỗi năm. Bộ Y tế Indonesia báo cáo 25 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025.

Mặc dù chó thường bị coi là không sạch sẽ và hiếm khi được nuôi làm thú cưng tại quốc gia theo đạo Hồi như Indonesia, thịt chó vẫn là món ăn được ưa chuộng đối với một số nhóm người.

Là một nguồn protein rẻ tiền, thịt chó cũng được tiêu thụ ở một số quốc gia châu Á khác.

Thủ đô Indonesia chính thức cấm thịt chó, mèo, dơi để ngăn lây truyền bệnh dại - Ảnh 3.New Zealand muốn xóa sổ hoàn toàn mèo hoang, gọi đây là ‘những sát thủ máu lạnh’

New Zealand đặt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn mèo hoang vào năm 2050, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học của quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất