
Một con chó được dắt đi trong công viên 23-9 không đeo rọ mõm - Ảnh: NGỌC KHẢI
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt: "Chương trình phòng, chống bệnh dại trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030". Mục tiêu nhằm kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.
Đồng thời xây dựng, duy trì và mở rộng các vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do bệnh dại gây ra.
Trong giai đoạn từ năm 2026-2030, hằng năm TP phấn đấu quản lý được trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi; tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên 90% tổng đàn chó, mèo nuôi; 100% UBND các xã, phường và đặc khu giám sát được chó, mèo mắc và nghi mắc bệnh dại…
Năm 2026 xây dựng ít nhất 20 xã, phường, đặc khu an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại.
Giai đoạn 2027-2030, duy trì các xã, phường, đặc khu đã được công nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại trong năm 2026 và tiếp tục xây dựng thêm mỗi năm ít nhất 10 xã, phường, đặc khu.
Đến năm 2030 xây dựng ít nhất 60 xã, phường, đặc khu được công nhận vùng an toàn dịch bệnh. Đến năm 2030 không có ca tử vong vì bệnh dại ở người trên địa bàn TP.
Về công tác quản lý đàn chó, mèo nuôi, UBND TP.HCM yêu cầu chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm khai báo việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã, phường, đặc khu.
Cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; trong quá trình nuôi chó, mèo phải đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người.
Ngoài ra phải tiêm phòng vắc xin phòng dại cho chó, mèo theo quy định; theo dõi vật nuôi, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, phải nhốt con vật đó để theo dõi và báo UBND cấp xã hoặc trạm chăn nuôi và thú y khu vực nơi gần nhất.
Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy. Trường hợp chó, mèo tấn công và gây thiệt hại cho người khác thì chủ nuôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
UBND cấp xã lập danh sách quản lý các hộ nuôi chó, mèo tại địa phương. Định kỳ tối thiểu 2 lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo cho cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo không tiêm vắc xin dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật.
Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để quyết định thành lập đội bắt chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm, động vật nghi mắc bệnh dại.
Bên cạnh đó, chủ nuôi động vật có trách nhiệm thường xuyên theo dõi chó, mèo, nếu phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh dại phải báo ngay cho chính quyền địa phương, nhân viên thú y hoặc trạm chăn nuôi và thú y khu vực nơi gần nhất; thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch dại.
Nhân viên thú y cấp xã, trạm chăn nuôi và thú y khu vực có trách nhiệm phối hợp trung tâm y tế khu vực kiểm tra ngay khi nhận được thông tin; tổ chức điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý các trường hợp động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh dại.
Xử lý nghiệm các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh dại khi nuôi chó, mèo
UBND TP.HCM giao UBND cấp xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê số hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn, yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo thực hiện việc kê khai chăn nuôi.
Đồng thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống bệnh dại như: không tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo; nuôi chó thả rông; không xích giữ chó và không đeo rọ mõm nơi công cộng; để chó phóng uế nơi công cộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận