
Cán bộ y tế tiêm phòng dại cho chó mèo - Ảnh: Cục Chăn nuôi và thú y
Ngày 12-11, Cục Chăn nuôi và thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Tăng cường vai trò của các bên liên quan trong thực hiện các giải pháp của Chương trình quốc gia phòng chống bệnh đại 2022-2030 tại Hà Nội.
Sự kiện có sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, 34 tỉnh, thành phố cùng các tổ chức quốc tế nhằm thảo luận các giải pháp kiểm soát bệnh dại trên động vật và con người.
Tiêu tốn 1.000 tỉ tiêm vắc xin phòng bệnh dại
Chia sẻ tại hội nghị, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Võ Hải Sơn cho biết bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất với tỉ lệ tử vong gần như tuyệt đối nếu người bệnh đã phát bệnh.
"Năm 2024, thế giới ghi nhận 53.000 ca tử vong do bệnh dại, trong đó 90% các trường hợp đến từ châu Phi và châu Á. Hằng năm, tại Việt Nam vẫn ghi nhận từ 70 - 90 ca tử vong do bệnh dại", ông Sơn thông tin.
Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam chi hơn 1.000 tỉ đồng chỉ riêng cho vắc xin và huyết thanh kháng dại phục vụ tiêm phòng cho người bị chó, mèo cắn. Con số này chưa bao gồm chi phí điều trị vết thương, chăm sóc y tế, cũng như những thiệt hại gián tiếp khác.
Dù đã có vắc xin cho cả người và động vật, Việt Nam vẫn ghi nhận từ 70 - 90 ca tử vong mỗi năm vì bệnh dại.
Một trong những khó khăn trong công tác phòng dại là việc tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo. Thống kê cho thấy tổng đàn chó, mèo của cả nước hiện khoảng 7 triệu con, nhưng chỉ có hơn một nửa được tiêm phòng vắc xin dại.
Nếu công tác tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo được thực hiện, sẽ ngăn chặn được nguy cơ dịch dại bùng phát và giảm thiệt hại kinh tế khi nhiều người phải chi hàng triệu đồng để tiêm phòng bệnh.
Nhiều địa phương vẫn chưa kiểm soát được tình trạng chó thả rông, chưa có đội chuyên trách bắt giữ động vật không chủ, trong khi nhiều người nuôi không tuân thủ quy định về đăng ký, rọ mõm và tiêm phòng định kỳ. Sự phối hợp giữa ngành thú y, y tế và chính quyền địa phương cũng chưa thực sự chặt chẽ.
Mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại
Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ không còn người tử vong do bệnh dại.
Theo các đại biểu để đạt được mục tiêu này, các cơ quan chức năng sẽ mở rộng hệ thống điểm tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại đến 100% tỉnh, thành; bảo đảm nguồn cung cấp vắc xin đầy đủ; hỗ trợ miễn phí cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về bệnh dại trong cộng đồng và trường học.
Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết WHO đã tài trợ 9.000 liều vắc xin phòng dại cho hai tỉnh nhằm giúp người dân khó khăn và vùng sâu vùng xa được tiếp cận biện pháp dự phòng. WHO cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực loại trừ bệnh dại trên người vào năm 2030.
"Chấm dứt tử vong do bệnh dại không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế hay thú y, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó mèo và chủ động đi tiêm vắc xin ngay khi bị cắn. Đó là cách đơn giản nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng", ông Võ Hải Sơn nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận