Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022
Thông tin nhiễu loạn những giờ đầu Nga đưa quân vào miền đông Ukraine
TTO - Sự nhiễu loạn thông tin là điều đã được dự báo từ trước và đang dần tăng cấp khi các bên liên tục trưng ra các thông tin, hình ảnh mà họ cho là "bằng chứng" thực tế và chính xác nhất. Nhưng cứ bên này tung ra thì bên kia phản bác.

Các mảnh vỡ của một tên lửa rơi trên đường phố Kiev (Ukraine) ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS
Ukraine tuyên bố hạ 6 máy bay
Chỉ vài giờ sau khi Nga tuyên bố đưa quân vào hai nhà nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine, chính quyền Kiev tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 6 máy bay của Nga, trong đó có 5 chiến đấu cơ.
Phía Ukraine cũng nói họ bị "tấn công" từ 3 hướng khác nhau: mặt bắc giáp với Belarus, mặt tây nam là quân từ bán đảo Crimea và phía đông giáp Nga.
Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận các chiến đấu cơ của nước này bị bắn rơi tại Ukraine. Bộ này khẳng định "những thông tin trên truyền thông nước ngoài là không đúng với thực tế".
Còn Hãng tin Reuters trích thông báo của chính quyền Kiev tuyên bố đã “tiêu diệt” 4 xe tăng Nga gần thành phố Kharkov và 50 binh sĩ Nga trong một thị trấn thuộc vùng Lugansk. Phía Ukraine cũng chịu thiệt hại là 3 lính biên phòng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Nga: Biên phòng Ukraine không kháng cự
Cũng trong thông cáo ngày 24-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang của nước này "không gặp sự kháng cự nào từ biên phòng Ukraine" trên đường tiến vào nước này, theo Hãng thông tấn TASS.
Đài Russia Today dẫn lời một số quan chức quân sự Nga mô tả binh sĩ Ukraine đã vứt súng và bỏ vị trí chiến đấu hàng loạt nhưng không đưa ra bằng chứng.
Theo thông tin từ Matxcơva, một số mục tiêu quân sự ở Ukraine bao gồm sân bay, cơ sở quốc phòng và máy bay đã bị tấn công bởi "vũ khí chính xác cao" như một phần của "chiến dịch đặc biệt" do Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh.
Ukraine công bố video xe quân sự Nga tiến vào từ bán đảo Crimea - Nguồn: BIÊN PHÒNG UKRAINE
Trước đó theo Lực lượng biên phòng Ukraine, các tiền đồn của họ đã bị tấn công phủ đầu bằng pháo và thiết bị hạng nặng. Lực lượng này cũng công bố hình ảnh các xe quân sự Nga băng qua các trạm kiểm soát ở bán đảo Crimea và biên giới Belarus - Ukraine sáng 24-2.
Đáp trả các tuyên bố từ Nga, Văn phòng tổng thống Ukraine tuyên bố các binh sĩ của nước này đang chiến đấu "ngoan cường" trước các đợt pháo kích dồn dập của Nga, theo Hãng tin Reuters.
Nga bác khả năng chiếm đóng Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine. Trong tuyên bố ngày 24-2, nhà lãnh đạo Nga cho biết "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Matxcơva nhằm bảo vệ người dân miền đông Ukraine khỏi "chế độ diệt chủng" của Kiev.
Ukraine và phương Tây coi hành động quân sự của Nga là sự xâm phạm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.
Trong cuộc họp báo ngày 24-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ hành động của Nga là "xâm lược" khi một phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi về vấn đề. Đại diện bộ này kế đó kêu gọi các bên liên quan kiềm chế các hành động, lặp lại quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề.

Xe tăng Ukraine tiến vào thành phố Mariupol ở phía tây nam Ukraine ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS
Theo TASS, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phủ nhận các binh sĩ của nước này đã tham gia "tấn công" Ukraine cùng Nga như một số phương tiện truyền thông đưa tin trước đó.
Nhà lãnh đạo Belarus kế đó tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm trung gian đối thoại cho Nga và Ukraine. Địa điểm cho cuộc đối thoại này có thể là Minsk, theo Hãng tin RIA Novosti của Nga.
Đài CNN trước đó dẫn nguồn từ Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết các xe quân sự đã tiến vào Ukraine từ khu vực biên giới Ukraine - Belarus nhưng không nói rõ các xe này thuộc nước nào.
-
TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn, mất mát, thậm chí hy sinh của cộng đồng doanh nghiệp trong 2 năm qua và gửi lời cảm ơn đến cộng đồng doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
-
TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay (11-8), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 (bão Mulan) đã đi vào khu vực các tỉnh thành Quảng Ninh - Hải Phòng.
-
TTO - Mới đây khi thực hiện thu phí không dừng ETC tại trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xuất hiện hiện tượng một số xe có cùng lúc 2 tài khoản ETC, có trường hợp xe dán thẻ của VDTC (ePass) nhưng không tìm thấy tài khoản trên hệ thống.
-
TTO - Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp về phục hồi sau đại dịch; Chiều nay giá xăng có khả năng giảm thêm khoảng 1.000 đồng/lít; Xem xét đề xuất tiếp tục hỗ trợ lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp... là những tin tức đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Cựu tổng thống Donald Trump từ chối trả lời tổng chưởng lý New York; Mỹ không cho phép Trung Quốc đặt mức áp lực mới với Đài Loan; Nhiều chuyên gia kêu gọi giải phóng tài sản của Afghanistan... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 11-8.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận