19/09/2021 08:14 GMT+7

Thống đốc Newsom: California có tỉ lệ nhiễm COVID-19 thấp nhất Mỹ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Thông báo trên Twitter ngày 18-9, thống đốc California Gavin Newsom cho biết tiểu bang này có tỉ lệ lây nhiễm thấp nhất trong số các bang của Mỹ.

Thống đốc Newsom: California có tỉ lệ nhiễm COVID-19 thấp nhất Mỹ - Ảnh 1.

Thống đốc California Gavin Newsom - Ảnh: REUTERS

“NÓNG: Hơn 70% người California đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin. Chúng ta hiện có tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 thấp nhất toàn quốc. Vắc xin sẽ giúp chúng ta chấm dứt đại dịch này”, ông Newsom viết.

ĐH Johns Hopkins ghi nhận tính tới chiều 18-9, California ghi nhận cứ 100.000 người có 24,9 ca nhiễm mới - tỉ lệ dương tính thấp nhất của Mỹ.

Sở Y tế California cho biết trong 8 tuần qua, tiểu bang này ghi nhận trung bình 8.172 ca nhiễm mới và 92 trường hợp tử vong vì COVID-19 mỗi ngày. Tính tới ngày 18-9, sở này cho biết hơn 77% dân số California đã được tiêm chủng.

Theo Đài CBS, California là một trong ba tiểu bang có mức lây nhiễm cộng đồng giảm từ “cao” xuống “đáng kể” trong ngày 15-9.

Dù vậy, mức lây nhiễm chung tại California đã tăng lên trở lại và chỉ có một số hạt có tỉ lệ lây nhiễm thấp.

Vào tháng 12-2020, California từng trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ ghi nhận 2 triệu ca COVID-19. Tính đến ngày 18-9, California đã có tổng cộng 4.406.854 ca.

Cơ quan quản lý dược của Mỹ - FDA: Chưa cần tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19 Cơ quan quản lý dược của Mỹ - FDA: Chưa cần tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19

TTO - Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa tuyên bố các vắc xin đang được dùng tại Mỹ hiện nay đủ khả năng bảo vệ người dân chống lại trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19 mà không cần liều bổ sung.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên