
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đọc thông điệp mừng năm mới 2026 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, trong khoảnh khắc giao thừa năm 2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ trong vai trò tổng thống đến "giây phút cuối cùng" của nhiệm kỳ này, bất chấp sức ép kêu gọi ông từ chức ngày một tăng.
Tổng thống Pháp khẳng định trong thông điệp mừng năm mới, được phát sóng trên truyền hình quốc gia: "Tôi sẽ làm việc đến giây phút cuối cùng, mỗi ngày đều nỗ lực để xứng đáng với trọng trách mà các bạn đã giao phó".
Chính trường Pháp đã rơi vào thế bế tắc kể từ khi ông Macron mạo hiểm thúc đẩy bầu cử lập pháp sớm năm 2024. Kết quả là phe của ông mất thế đa số, trong khi phe cực hữu giành thêm nhiều ghế trong Quốc hội.
Điều này, cùng với những mâu thuẫn ngày một gia tăng trong lòng xã hội Pháp, khiến tỉ lệ ủng hộ ông Macron rơi liên tục, xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức năm 2017.
Sự rối ren trên chính trường Pháp thể hiện rõ khi trong vòng chỉ hai năm, nước này đã trải qua đến năm đời thủ tướng, với người lâu nhất cũng chỉ "giữ ghế" được vỏn vẹn 9 tháng.
Đáng chú ý, Thủ tướng đương nhiệm Sébastien Lecornu đã tuyên bố từ chức chưa đầy một tháng sau khi được ông Macron bổ nhiệm. Tuy nhiên chỉ bốn ngày sau đó, tổng thống Pháp đã một lần nữa bổ nhiệm ông Lecornu vào vị trí này.
Những yếu tố trên, cùng với làn sóng cực hữu ngày một lên cao tại Pháp và nhiều nước châu Âu, đã khiến những lời kêu gọi ông Macron từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2027 ngày một tăng.
Bên cạnh chuyện khẳng định quyết tâm không từ chức, tổng thống Pháp cũng khẳng định trong thông điệp đầu năm rằng 2026 "phải là và sẽ là một năm hữu ích".
Ông đồng thời cam kết sẽ làm mọi cách để cuộc bầu cử tổng thống 2027 diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là ngăn chặn can thiệp từ nước ngoài.
Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh Chính phủ và Quốc hội sẽ đạt thỏa thuận để thông qua ngân sách quốc gia - vấn đề mà chính phủ do ông Lecornu dẫn dắt vẫn chưa làm được trong nhiều tháng qua - ngay trong những tuần đầu năm mới.
Ngoài ra, tổng thống Pháp cũng cam kết "bảo vệ con em và thanh thiếu niên khỏi mạng xã hội và màn hình (thiết bị điện tử)". Theo đó, Chính phủ Pháp đang xúc tiến dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận