07/10/2025 08:14 GMT+7

Ông Macron cho Thủ tướng Lecornu cơ hội cuối để cứu vãn Chính phủ Pháp

Tổng thống Pháp Macron đã cho Thủ tướng Lecornu hai ngày để cứu vãn chính phủ sau khi ông Lecornu từ chức chỉ 27 ngày sau khi nhậm chức.

Tổng thống Pháp Macron - Ảnh 1.

Thủ tướng Sebastien Lecornu (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS

Hôm 6-10, chính trường Pháp rơi vào khủng hoảng khi Thủ tướng Sebastien Lecornu đệ đơn từ chức chỉ 14 tiếng sau khi công bố nội các, và sau 27 ngày kể từ khi nhậm chức.

Tuy nhiên vào buổi tối cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp ông Lecornu và cho ông này thời hạn đến cuối ngày 8-10, nhằm đưa ra một kế hoạch đảm bảo "sự ổn định của đất nước", theo văn phòng tổng thống.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Lecornu cho biết ông chấp nhận "tiến hành các cuộc thảo luận cuối cùng với các lực lượng chính trị" và sẽ báo cáo lại với ông Macron.

Một quan chức đề nghị không nêu tên tiết lộ ông Macron sẵn sàng "đảm nhận trách nhiệm" nếu kế hoạch thất bại. Theo Hãng tin AFP, thông tin này ám chỉ khả năng tổ chức bầu cử lập pháp mới.

Nội các của Thủ tướng Lecornu đã gây phản ứng dữ dội trong các đảng phái ngay sau khi danh sách được công bố ngày 5-10, đặc biệt vì việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Đảng Cộng hòa cánh hữu tức giận, cho rằng ông Le Maire là biểu tượng của chính sách kinh tế Tổng thống Macron. Trước sức ép, ông Le Maire tuyên bố từ chức ngay lập tức.

Khủng hoảng càng sâu sắc khi ngay trong nội bộ đảng trung dung Renaissance của ông Macron cũng bùng lên làn sóng chỉ trích. 

Ông Gabriel Attal - cựu Thủ tướng, lãnh đạo đảng - nói ông "không còn hiểu nổi các quyết định" của Tổng thống. 

Về việc bổ nhiệm Thủ tướng Lecornu, ông Attal cho rằng Tổng thống đã "thử cùng một cách ba lần trong một năm" và "đã đến lúc thử cách khác", dù vẫn sẽ tham gia các cuộc thảo luận của chính phủ mới.

Biến động này diễn ra ngay trước thềm bầu cử tổng thống Pháp 2027, khi phe cực hữu của bà Marine Le Pen có cơ hội lớn nhất từ trước đến nay để giành quyền lãnh đạo. 

Bà Le Pen kêu gọi Tổng thống Macron từ chức, tổ chức bầu cử lập pháp sớm và cho rằng đó sẽ là lựa chọn "khôn ngoan".

Tuy nhiên, ông Macron vẫn bác bỏ khả năng này, khẳng định không giải tán Quốc hội và sẽ tại vị đến hết nhiệm kỳ vào năm 2027.

Ông Macron cho Thủ tướng Lecornu cơ hội cuối để cứu vãn chính phủ Pháp - Ảnh 3.Sốc: Thủ tướng Pháp Lecornu từ chức sau 27 ngày tại nhiệm

Ngày 6-10, chính trường Pháp lại rơi vào biến động khi ông Sébastien Lecornu - người được bổ nhiệm làm thủ tướng chưa đầy một tháng trước - từ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất