
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu - Ảnh: REUTERS
Theo ABC News, ngày 5-10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã công bố nội các mới gần một tháng sau khi nhậm chức.
Những nhân vật đáng chú ý là cựu Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông sẽ giám sát hoạt động hỗ trợ quân sự của Pháp dành cho Ukraine và giải quyết các mối đe dọa với an ninh châu Âu từ Nga.
Ngoài ra ông Roland Lescure được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính trong bối cảnh thâm hụt và nợ công của Pháp gia tăng, gây lo ngại cho giới đầu tư.
Các vị trí chủ chốt khác vẫn được giữ nguyên, với ông Bruno Retailleau tiếp tục làm Bộ trưởng Nội vụ, ông Jean-Noël Barrot làm Bộ trưởng Ngoại giao, và ông Gérald Darmanin làm Bộ trưởng Tư pháp.
Tuy nhiên thời gian tồn tại của Chính phủ Thủ trướng Lecornu có thể sẽ không kéo dài khi không có thế đa số ổn định tại Quốc hội.
Phe đối lập cánh tả đang chuẩn bị kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Lecornu, trong khi đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm.
Ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron. Ông từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng thứ tư của nước Pháp trong vòng một năm, sau khi người tiền nhiệm của ông bị Quốc hội phế truất giữa bất ổn về cắt giảm chi tiêu.
Bất ổn chính trị kéo dài đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của Chính phủ Pháp nhằm giải quyết các khó khăn ngân sách, đồng thời làm suy yếu vị thế của ông Macron trong nước.
Tổng thống Pháp hiện đang phải đương đầu với những thách thức quốc tế như cuộc xung đột Nga - Ukraine, cuộc chiến ở Gaza, cũng như chính sách thay đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Dự kiến vào ngày 7-10, Thủ tướng Lecornu sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội để trình bày định hướng chính sách và kế hoạch ngân sách cho năm tới.
Tuần trước, ông nhấn mạnh cam kết sẽ không sử dụng quyền hiến định đặc biệt để thông qua ngân sách mà không cần bỏ phiếu, thay vào đó sẽ tìm kiếm thỏa hiệp với cả phe cánh tả và hữu.
Trong khi đó, các công đoàn và phong trào xã hội đã tổ chức ba ngày biểu tình trên toàn quốc kể từ khi ông Lecornu nhậm chức, trong đó có cuộc đình công khiến tháp Eiffel phải đóng cửa hôm 2-10 nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận