
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-10, Đài truyền hình BFM đưa tin Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã từ chức.
Ông là thủ tướng có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử nước Pháp.
Ông Lecornu: "Không thể làm thủ tướng trong điều kiện hiện tại"
Phát biểu sau khi đệ đơn từ chức, ông Lecornu cho rằng sự cứng nhắc và ích kỷ của các đảng phái chính trị là lý do chính khiến ông không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò thủ tướng.
"Phải luôn đặt đất nước lên trên đảng phái của mình. Người ta không thể làm Thủ tướng khi điều kiện không cho phép" - ông nói.
Ông cáo buộc các chính trị gia đối lập quá bám chặt vào cương lĩnh đảng mình, trong khi những người trong liên minh thiểu số thì lại mải mê theo đuổi tham vọng cá nhân cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Thêm áp lực lên Tổng thống Macron
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức của ông Lecornu.
Thị trường chứng khoán Paris ngay lập tức giảm 1,7% sau thông tin này.
Ông Jordan Bardella, Chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), ngay lập tức kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.
"Không thể có sự ổn định trở lại nếu không quay lại với bầu cử và giải tán Quốc hội", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, bà Mathilde Panot - thành viên cấp cao của đảng cánh tả La France Insoumise, kêu gọi Tổng thống Macron từ chức sau khi ông Lecornu rời nhiệm sở.
"Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Ông Macron phải ra đi", bà đăng trên X.
Ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron. Ông từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng thứ tư của nước Pháp trong vòng một năm, sau khi người tiền nhiệm của ông bị Quốc hội phế truất giữa bất ổn về cắt giảm chi tiêu.
Danh sách nội các gần như không thay đổi mà ông Lecornu công bố vào tối 5-10 đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ toàn bộ các phe phái chính trị.
Cuộc chiến ngân sách hạ gục nhiều đời thủ tướng Pháp
Với vai trò Thủ tướng, ông Lecornu phải đối mặt với thách thức là tìm kiếm sự chấp thuận về ngân sách thắt lưng buộc bụng trong một Quốc hội bị chia rẽ sâu sắc.
Hai người tiền nhiệm của ông Lecornu - ông François Bayrou và Michel Barnier - đều bị Quốc hội phế truất trong cuộc chiến này.
Theo AFP, dữ liệu chính thức công bố tuần trước cho thấy nợ công của Pháp đã đạt mức kỷ lục, với tỉ lệ nợ trên GDP hiện là cao thứ ba trong Liên minh châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý, gần gấp đôi mức 60% được phép theo quy định của EU.
Các chính phủ trước đó đã thông qua ngân sách hằng năm mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội - một phương thức được Hiến pháp cho phép nhưng bị phe đối lập chỉ trích gay gắt.
Tuy nhiên, tuần trước, ông Lecornu đã hứa sẽ đảm bảo các nhà lập pháp có thể bỏ phiếu cho ngân sách lần này.
Theo tờ Le Monde, trong suốt tháng qua, ông Lecornu đã tiến hành nhiều cuộc tham vấn với các đồng minh trung dung cũng như lãnh đạo phe đối lập ở cả cánh tả và cánh hữu, nhằm đạt được hiệp ước không đối đầu trong Quốc hội để thông qua ngân sách.
Hiện không đảng nào có đủ số ghế để tự mình điều hành chính phủ.
Bất ổn chính trị kéo dài đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của Chính phủ Pháp nhằm giải quyết các khó khăn ngân sách, đồng thời làm suy yếu vị thế của ông Macron trong nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận