19/10/2017 13:52 GMT+7

Thời thơ ấu của con gái Hoàng Hoa Thám

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Hồi ký Kỷ niệm thời thơ ấu của bà Hoàng Thị Thế - con gái thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế Hoàng Hoa Thám - vừa được xuất bản trở lại tại VN.

Thời thơ ấu của con gái Hoàng Hoa Thám - Ảnh 1.

Ảnh: V.V.Tuân

Bản tiếng Việt cuốn hồi ký được Lê Kỳ Anh (nhà thơ Hoàng Cầm) dịch từ nguyên bản viết tay bằng tiếng Pháp của tác giả. Cuốn sách được Ty văn hóa Hà Bắc xuất bản lần đầu năm 1975.

Hoàng Thị Thế là con gái của bà Đặng Thị Nho - người vợ ba, đồng thời là cộng sự của Đề Thám. Năm 1909, bà Thế bị bắt cùng mẹ trong cuộc tấn công cuối cùng của quân Pháp vào căn cứ Yên Thế, sau đó được đưa sang Pháp. 

Năm 1961, bà Thế trở về sống ở VN. Cuốn hồi ký được bà viết khi ở Hà Bắc năm 1963.

Bằng lối viết rất dung dị, cuốn sách kể lại những năm tháng tuổi thơ của cô bé Hoàng Thị Thế khi sống cùng cha mẹ tại căn cứ Yên Thế. 

Qua đó, phần nào tái hiện chân thực cuộc sống sinh hoạt, tình cảm, tính cách của Đề Thám và các thủ lĩnh nghĩa quân ngày đó như Cả Trọng, Cả Dinh, Cả Huỳnh, Cai Mễ...

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên