13/04/2023 08:00 GMT+7

Thỏ bảy màu: Tham vọng kéo giới trẻ quay về hoạt hình Việt

Khởi nghiệp ban sơ bằng những nét vẽ từ con tim, Huỳnh Thái Ngọc (29 tuổi) chẳng bao giờ ngờ “đứa con tinh thần” Thỏ bảy màu có ngày trở thành nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu trên cộng đồng mạng.

Huỳnh Thái Ngọc, gương mặt đứng sau nhân vật Thỏ bảy màu đình đám - Ảnh: NVCC

Huỳnh Thái Ngọc, gương mặt đứng sau nhân vật Thỏ bảy màu đình đám - Ảnh: NVCC

Giúp người trẻ thấy được lắng nghe, được là chính mình

Hiện có đến 4,3 triệu người theo dõi thường xuyên trên Facebook, 1,8 triệu người theo dõi trên YouTube và hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube…, nhân vật hư cấu Thỏ bảy màu (9 tuổi) cùng các bộ phim hoạt họa, truyện tranh của mình có thể xem là "khuấy đảo" trong lĩnh vực của mình.Phim hoạt hình "Thần bài miền tây" được tung ra vào Tết 2023 đã vượt mặt nhiều dự án lớn, đạt Top 1 YouTube Trending và hiện cán mốc 16 triệu lượt xem.

Không chỉ dừng ở thế giới mạng, những năm gần đây, Thỏ bảy màu còn được xuất bản thành sách, balô, thú nhồi bông... và đoạt nhiều giải thưởng liên quan đến giải thưởng sách thường niên.

Gần đây nhất, ê-kíp cần thêm tiền để thực hiện một bộ phim hoạt họa dự kiến ra mắt vào tháng 8-2023. Đặt mục tiêu gọi vốn cộng đồng 1,2 tỉ, nhóm sau đó nhanh chóng thu về hơn 1,7 tỉ đồng và trở thành phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam gọi vốn cộng đồng thành công. 

Ê-kíp thực hiện Thỏ bảy màu - Ảnh: NVCC

Ê-kíp thực hiện Thỏ bảy màu - Ảnh: NVCC

"Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những tập thể tiên phong mang hoạt hình Việt Nam trở thành tình yêu cho giới trẻ Việt. Phim hoạt họa, nét vẽ được hướng theo phong cách gần gũi với đời sống từ bối cảnh, tình tiết, chi tiết lẫn lời thoại. Thỏ Bảy Màu luôn cố gắng thể hiện và mang đến những đặc trưng về văn hóa đời thường mà mọi người có thể gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống", Thái Ngọc chia sẻ với Tuổi Trẻ Start-Up Award.

Hành trình trên đầy thách thức do ê-kíp muốn các bạn trẻ có sự giải trí, vừa muốn lồng ghép những giá trị văn hóa Việt vào tác phẩm.

"Vì văn hóa là chủ đề nhạy cảm, việc đưa ngôn từ đời thường, văn hóa nói, lối ứng xử đặc trưng, thật nhất của người Việt lên hoạt hình đều rất thử thách. Thỏ bảy màu phải cố gắng tìm tòi tạo nên một lối kể chuyện mới vừa hiện đại vừa chất phác, mộc mạc đôi khi là tinh nghịch nhưng vẫn phải mang tính đại chúng cao để người xem không thấy xa lạ. 

Chúng tôi hạn chế những câu chuyện, chi tiết mang nặng tính giáo dục, tuyên truyền", Thái Ngọc bộc bạch.

Chẳng có gì là thất bại, tất cả là cơ hội

Có hai "điểm nhấn" khá thú vị, ít người biết ở Thỏ bảy màu.

29 tuổi, cực kỳ "nhí nhố", rộn ràng trên mạng, nhưng ngoài đời Thái Ngọc sống trầm, ít giao tiếp xã hội. Đêm vẽ, sáng ngủ, Thái Ngọc hạnh phúc khi được quẩn quanh căn hộ trên cao và Thỏ bảy màu.

"Con thỏ là đại diện của sự tinh ranh nhưng luôn giúp người khác cười và giải trí, lan tỏa năng lượng tích cực. Thông điệp của tôi đơn giản là vậy!", Thái Ngọc nói - Ảnh: CTMH

"Con thỏ là đại diện của sự tinh ranh nhưng luôn giúp người khác cười và giải trí, lan tỏa năng lượng tích cực. Thông điệp của tôi đơn giản là vậy!", Thái Ngọc nói - Ảnh: CTMH

Thái Ngọc cũng là gương mặt "ngoại lệ" nằm trong danh sách cựu sinh viên tiêu biểu của một trường đại học dù... từng bỏ học giữa chừng!

Thỏ bảy màu hiện đã rất nổi tiếng, còn Thái Ngọc vẫn miệt mài vẽ và tìm hiểu ngày đêm những kiến thức chuyên ngành, công nghệ.

“Tôi ngưỡng mộ danh họa Van Gogh vì ông vẫn hết mình với đam mê dù khi còn sống tranh của ông chẳng được ai coi trọng. Còn người tôi mãi biết ơn là cha mẹ, vì hai người đã luôn tin tưởng giấc mơ của tôi” – Huỳnh Thái Ngọc

Chia sẻ về tham vọng của Thỏ bảy màu trong những năm tới, Thái Ngọc và ê-kíp cho biết đội ngũ vẫn sẽ chỉ bền bỉ với giấc mơ biến Thỏ bảy màu thành biểu tượng hoạt hinh quốc dân của Việt Nam, sau đó tấn công thị trường quốc tế.

"Chiến lược sắp tới là sản xuất chuỗi phim dài tập với chất lượng quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục sản xuất những phim hoạt hình ngắn và siêu ngắn như từ trước tới giờ. Chúng tôi đồng thời phát triển hệ sinh thái hoạt hình - truyện tranh - vật phẩm để tiếp tục nuôi sống nhân vật", Thái Ngọc tâm tình.

Khi được hỏi về cảm xúc khi đối mặt với thất bại, Thái Ngọc cho biết trước giờ bạn không thấy bất cứ việc gì là thất bại, đáng buồn hay đáng thất vọng.

Thái Ngọc và ê-kíp đang nuôi giấc mơ lớn là xây dựng cộng đồng trẻ say mê coi phim hoạt hình Việt thay vì hoạt hình Nhật Bản, Trung Quốc - Ảnh: GIA HOÀNG

Thái Ngọc và ê-kíp đang nuôi giấc mơ lớn là xây dựng cộng đồng trẻ say mê coi phim hoạt hình Việt thay vì hoạt hình Nhật Bản, Trung Quốc - Ảnh: GIA HOÀNG

"Cá nhân tôi thấy chúng chính là cơ hội để giúp mình thấy bản thân chưa hoàn thiện, mình phải nỗ lực hơn nữa để trở nên tốt hơn. Điều chưa được như ý là động lực để mình phải biến chúng trở nên như ý, còn những cái đã vừa ý thì lại là nguồn cảm hứng để mình làm tốt hơn nữa những lần sau", Thái Ngọc chia sẻ về quan điểm sống. 

Nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt đồng hành cùng Tuổi Trẻ Start-Up Award

Talkshow "Cảm hứng khởi nghiệp" năm nay dự kiến diễn ra tại Đại học Kinh tế TP.HCM vào ngày 26-4, có chủ đề "Trong khủng hoảng, tìm thấy cơ hội?", với sự tham dự của 1.000 bạn trẻ và các chuyên gia uy tín.

Ngài Philipp Rösler, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt, là một trong những diễn giả chính của chương trình năm nay. Lễ vinh danh và trao hỗ trợ các start-up tiêu biểu cũng sẽ được diễn ra ngay sau đó.

Ngoài việc được vinh danh trên mặt báo, những câu chuyện khởi nghiệp còn có cơ hội tiếp cận với nhiều quỹ đầu tư cũng như được truyền thông, quảng bá đến công chúng. BTC sẽ chọn các start-up tiêu biểu để hỗ trợ một khoản kinh phí với sự đồng hành của các đơn vị: VinaCapital, FE Credit, Ngân hàng ACB, Thái Bình Group, Volvo, IDICo, Tín Nghĩa Corp., Saigontourist Group, Sân Golf Thủ Đức..., trong đó tiếp tục có 1 suất hỗ trợ đặc biệt dành cho start-up được hội đồng thẩm định bình chọn, trị giá 100 triệu đồng từ GIBC.

Trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện, Tuổi Trẻ Golf Tournament For Start-Up qua 3 mùa đã quy tụ gần 600 golfer. Năm nay, giải đấu thường niên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21-4 tại sân golf Thủ Đức (P.Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức). Tối cùng ngày sẽ diễn ra gala trao giải cho golfer xuất sắc và chương trình giao lưu, kết nối cùng các start-up tiêu biểu.

MINH HUỲNH

Momby - ứng dụng khởi nghiệp giải nỗi lo lần đầu làm mẹ - Ảnh 7.

CEO start-up trị giá 25 triệu USD: "Hạnh phúc vì tạo ra giá trị" CEO start-up trị giá 25 triệu USD: 'Hạnh phúc vì tạo ra giá trị'

Phát triển mạnh sau giải Tuổi Trẻ Start-Up Award năm 2022, Lê Đình Lực (30 tuổi, CEO Học viện tiếng Anh tư duy DOL English) chia sẻ về phương pháp học Linearthinking và start-up được định giá 25 triệu USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên