27/04/2020 08:57 GMT+7

Thiếu thiết bị xét nghiệm đe dọa kế hoạch mở cửa của Mỹ

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 50.000 người trong ngày 26-4, theo giờ Việt Nam. Mỹ hiện có 960.896 ca nhiễm và 54.265 trường hợp tử vong.

Thiếu thiết bị xét nghiệm đe dọa kế hoạch mở cửa của Mỹ - Ảnh 1.

Người dân tắm biển tại thành phố Huntington, California, Mỹ ngày 25-4 - Ảnh: Reuters

Một số bang tại Mỹ đã rục rịch chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế. Giới quan sát dù vậy lo ngại rằng việc thiếu trang thiết bị xét nghiệm có thể tạo ra rào cản lớn cho những kế hoạch này.

Mỗi bang của Mỹ lại có kế hoạch nới lỏng giới hạn khác nhau. Alaska cho phép nhưng có giới hạn số người đi mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ. Oklahoma mở cửa công viên, trong khi Fairbanks cho phép người dân đến các bãi tắm công cộng.

Dù vẫn xem xét những quyết định tương tự, các bang khác lo ngại việc thiếu trang thiết bị xét nghiệm có thể gây ra nguy cơ lớn. 

Toàn nước Mỹ đã thực hiện khoảng 1,2 triệu lượt xét nghiệm COVID-19 từ ngày 16-4 đến 22-4, tăng từ khoảng 200.000 xét nghiệm trong giai đoạn ngày 16-3 đến 22-3, theo dự án giám sát COVID-19.

"Đây không phải thời điểm chúng ta có thể tuyên bố đã đạt được chính xác những gì mình muốn trong việc xét nghiệm" - bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Chính phủ Mỹ, cho biết.

Tại Nhà Trắng, các quan chức đã thảo luận về việc thay thế Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar sau khi chính quyền nhận một loạt chỉ trích do phản ứng chậm chạp với đại dịch, theo New York Times.

Tuy chưa công bố chính thức thay đổi nào, giới quan sát cho rằng những gương mặt sáng giá cho vai trò này có thể là bà Seema Verma - lãnh đạo các trung tâm dịch vụ bảo hiểm y tế người già và trợ giúp bảo hiểm y tế người nghèo hoặc bác sĩ Deborah Birx - thành viên chủ chốt trong đội đặc nhiệm chống dịch của Nhà Trắng.

Mỹ bổ sung thêm các triệu chứng nhận diện nhiễm COVID-19 Mỹ bổ sung thêm các triệu chứng nhận diện nhiễm COVID-19

TTO - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa tăng gấp 3 số triệu chứng có thể gặp phải ở những người nhiễm virus corona chủng mới, bao gồm cả đau cơ, đau đầu và mất khứu hoặc vị giác.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên