
Kiểm lâm Hải Lăng thu giữ các tấm lưới bẫy chim trời
Sáng 22-10, Công an xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho hay vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà và UBND xã Hiếu Giang ra quân kiểm tra, truy quét hành vi bẫy bắt chim hoang dã tại thôn Kim Đâu, Định Xá.
Khu vực kiểm tra là vùng ruộng ngập nước, nơi sinh sống của nhiều loài chim bản địa và chim di cư quý hiếm. Tại đây, tổ công tác đã tháo dỡ 36 cọc tre, thu giữ 1.800m² lưới bẫy và tịch thu 7 hình nộm chim giả dùng làm mồi nhử.
Theo quan sát, các tấm lưới căng vào cây tre cao 4 - 5m, dài hàng trăm mét dọc theo các thửa ruộng đã gặt xong. Bên dưới thợ bẫy còn đặt chim mồi bằng xốp cắm dưới ruộng.
Một số nơi, thợ săn còn đặt thêm loa phát tiếng kêu các loài chim. Chim tự nhiên khi đi kiếm ăn, hoặc nghe tiếng kêu sà xuống sẽ bị dính lưới.

Công an xã Hiếu Giang thu giữ các tấm lưới 'ma' vô hình trong mắt các loài chim
Công an xã Hiếu Giang kêu gọi người dân nâng cao ý thức, không săn bắt, mua bán, tiêu thụ chim hoang dã; đồng thời chủ động tố giác hành vi vi phạm tới chính quyền hoặc lực lượng chức năng.
Công an xã Hải Lăng và Công an xã Kim Ngân cũng phối hợp với lực lượng kiểm lâm và dân phòng tổ chức đợt ra quân tương tự. Hàng loạt lưới, chim giả và máy phát âm thanh dụ chim bị thu gom, tiêu hủy.

Công an xã Kim Ngân thu giữ chim mồi trên đồng ruộng
Công an xã cảnh báo, tùy theo mức độ vi phạm, người săn bắt chim trời trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Các cơ quan chức năng cho biết việc bẫy chim trời tuy thủ công nhưng gây ảnh hưởng lớn đến đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Lực lượng công an, kiểm lâm các xã sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra định kỳ, tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, hộ dân, nhằm chấm dứt tình trạng săn bắt chim hoang dã trên địa bàn.

Lưới, loa được Công an xã Triệu Cơ gỡ bỏ
Việc bẫy bắt này diễn ra hằng năm vào dịp đầu mùa mưa, trở thành thói quen của người dân địa phương. Các lực lượng chức năng tích cực ra quân tuyên truyền để dẹp bỏ tập quán xấu này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận