
Lực lượng Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân phá bỏ các lùm cành cây dùng để bẫy bắt chim trời - Ảnh: LÊ MINH
Những ngày giữa tháng 9-2025, có mặt tại một số xã ven biển ở Hà Tĩnh ghi nhận đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một số người dân đặt bẫy để săn bắt chim trời mùa di cư.
Ghi nhận tại xã Cổ Đạm, một số người dân đặt cò giả bằng xốp, tạo lùm cây dọc bãi biển, cắm que nhạ để thu hút đàn chim di cư mắc bẫy.
Đáng nói, khu vực đặt bẫy chim trời này những năm qua đều được các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, song cứ đến mùa chim di cư tình trạng bẫy bắt chim trời vẫn tiếp diễn.

Hàng loạt con cò giả được đặt bên các hồ nước để thu hút chim trời sà xuống mắc bẫy - Ảnh: H.A.
Ông Kiều Đình Linh - hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh), cho biết cứ đến mùa mưa bão, tại một số vùng thuộc địa bàn các xã ven biển bắt đầu đến mùa chim di cư đến, lại tái diễn tình trạng người dân săn bắt, bẫy chim.
Do đó, ngay từ đầu tháng 8-2025, Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân đã chỉ đạo, đôn đốc kiểm lâm địa bàn làm việc, tham mưu các xã phường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng săn bắt, mua bán trái pháp luật các loài động vật hoang dã, chim di cư tự nhiên.
Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra các địa điểm bẫy chim trời, tịch thu xử lý 596 con cò xốp, 800 que nhạ, 8kg nhạ bẫy chim. Đồng thời trực tiếp thu giữ để đưa 39 con chim (chủ yếu là cò, cói) còn sống về với môi trường.

Lực lượng công an, kiểm lâm thu giữ dụng cụ bẫy chim trời - Ảnh: H.A.
Theo ông Linh, mặc dù đơn vị đã ra quân quyết liệt, song do giá thành mua các vật liệu để bẫy chim trời rất rẻ, dễ làm nên ở một số xã như Cổ Đạm, Đan Hải vẫn còn một số ít người dân lén lút dựng lùm, đặt bẫy để bắt chim trời.
Vì vậy, ngoài việc các lực lượng chức năng đồng bộ ra quân xử lý thì đơn vị cũng rất tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân nâng cao ý thức, không thực hiện các hành vi săn bắt để bảo vệ chim mùa di cư.
Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), thời gian qua lực lượng công an cũng đã tích cực tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp bẫy bắt chim trời nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã, chấm dứt tình trạng khai thác, buôn bán, săn bắt chim hoang dã trên địa bàn, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Dụng cụ bẫy bắt chim trời được lực lượng chức năng phát hiện, tiêu hủy - Ảnh: H.A.
Ngay trước thời điểm mùa chim di cư, lực lượng Công an xã Thạch Khê đã thông báo nghiêm cấm mọi hành vi săn bắn, bẫy và thu mua các loại chim tự nhiên trên hệ thống loa phát thanh.
Rà soát những cá nhân, hộ gia đình thời gian qua có hành vi bắt chim để tổ chức ký cam kết không được săn bắt các loài chim di cư đến địa bàn.
Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, thời gian qua các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, xử lý nạn bẫy bắt chim trời, kết quả phát hiện, tịch thu, tiêu hủy 7.314 các loại công cụ, dụng cụ, thiết bị dùng để đánh, bắt, bẫy chim tự nhiên, tái thả vào môi trường tự nhiên 60 con chim mồi và chim mắc bẫy còn sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận