Thi vẽ giải thưởng Tô Ngọc Vân

Cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân được tổ chức lần đầu tiên, phát động ngày 17-6 (ngày họa sĩ hy sinh) tại Hà Nội, gây chú ý với quy định tất cả các tác phẩm vào chung khảo sẽ thuộc sở hữu của ban tổ chức.

Thi vẽ giải thưởng Tô Ngọc Vân - Ảnh 2.

Ông Ngô Xuân Tiến - Tổng biên tập tạp chí Mỹ Thuật - thông tin về quy định thu tác phẩm vào chung khảo - Ảnh: T.ĐIỂU

Quy định này trong thể lệ cuộc thi được Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi với nhà tổ chức tại lễ phát động.

Đã có họa sĩ từ chối giải nhất vì "trao giải - thu tranh"

Trước đó, từng có một số cuộc thi vẽ tại Việt Nam đưa ra quy định ban tổ chức sẽ sở hữu những tác phẩm vào chung khảo và cũng gây dư luận trong giới.

Một số người đặt câu hỏi liệu những cuộc thi trao tiền thưởng rồi thu luôn tranh của họa sĩ thì có thực sự là một cuộc thi vẽ hay là một cuộc tuyển chọn mua tác phẩm dưới hình thức cuộc thi.

Thậm chí có trường hợp họa sĩ được trao giải nhưng đã từ chối giải thưởng vì bị thu tranh.

Cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I cũng thu tất cả những tác phẩm lọt vào chung khảo, sau khi hỗ trợ thí sinh 3 triệu đồng (hoặc thêm chút tùy vào chất liệu và kích thước tranh).

Tại lễ phát động, Tuổi Trẻ Online đã đặt câu hỏi với ban tổ chức để làm rõ khái niệm "thuộc sở hữu của ban tổ chức" trong thể lệ cuộc thi.

Ông Ngô Xuân Tiến - Tổng biên tập tạp chí Mỹ Thuật - đại diện ban tổ chức xác nhận ban tổ chức sẽ thu tranh của thí sinh vào chung khảo và tranh đó thuộc về ban tổ chức chứ không còn là của thí sinh nữa.

Sau giải đáp này, tiến sĩ, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy - Trưởng khoa nghệ thuật và thiết kế Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - góp ý ban tổ chức cần có trao đổi rõ ràng và thỏa thuận cụ thể với thí sinh về quy định này để tránh xung đột về sau.

Bà dẫn một trường hợp gần đây, họa sĩ Cấn Mạnh Tưởng đã từ chối nhận giải nhất cuộc thi vẽ tranh "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" lần thứ II năm 2025 trị giá 75 triệu đồng, sau khi biết ban tổ chức sẽ thu tác phẩm của anh.

Theo bà Thủy, mức hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng (các tác phẩm có giải thì có thêm tiền giải thưởng) là khá thấp để ban tổ chức sở hữu tranh của thí sinh.

Chủ đề "Sắc màu kỷ nguyên mới" nhưng rất mở

Về cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân, ban tổ chức cho biết đây là cuộc thi có quy mô toàn quốc, dành cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành đào tạo nghệ thuật trong và ngoài nước, bao gồm cả các sinh viên vừa tốt nghiệp năm 2026.

Với chủ đề "Sắc màu kỷ nguyên mới", các tác phẩm dự thi cần thể hiện tinh thần Việt Nam, cho thấy khát vọng, vẻ đẹp và sự giao thoa truyền thống, hành động của giới trẻ Việt để phát triển, thúc đẩy hình ảnh đất nước...

Tuy nhiên, họa sĩ Phạm Bình Chương - Chủ tịch hội đồng giám khảo - trả lời Tuổi Trẻ Online khẳng định chủ đề này rất rộng, rất mở cho thí sinh chứ không hề bó hẹp trong ý nghĩa tuyên truyền.

Ông Chương đánh giá đây là cuộc thi danh giá bởi cái tên họa sĩ Tô Ngọc Vân đáng kính cũng như quy cách tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay tới hết ngày 31-10. Triển lãm các tác phẩm vào chung khảo và trao giải thưởng sẽ diễn ra vào cuối tháng 12.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt 60 triệu đồng, 1 giải nhất 40 triệu đồng, 1 giải nhì 30 triệu đồng; 2 giải ba 20 triệu đồng/giải và 1 giải triển vọng 10 triệu đồng.

Thi vẽ giải thưởng Tô Ngọc Vân, tác phẩm vào chung khảo sẽ thuộc sở hữu của ban tổ chức - Ảnh 2.Hội Di sản văn hóa Việt Nam ‘chơi lớn’ với cuộc thi vẽ tranh trao giải ‘to nhất’ từ trước tới nay

Lần đầu tiên một cuộc thi vẽ tranh ở Việt Nam trao giải đặc biệt lên tới 100 triệu đồng, tổng số giải thưởng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất