
Ông Nguyễn Hồng Thịnh chỉ tay vào vị trí ống cống do đơn vị thi công lắp đặt. Ông cho hay cống quá nhỏ không thoát nước kịp, gây ngập nên dân phải xúm nhau khơi chỗ thoát nước - Ảnh: H.MI
Thi công cao tốc ngăn dòng chảy, gây ngập nặng
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại khu vực thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thuộc dự án thành phần 1, dài 16km), nhiều người dân ở khu phố Miễu, phường Phước Tân cho hay họ đang tiếp tục gánh cảnh ngập nước ngày càng nặng mỗi khi nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về.
Ông Đoàn Hoàng Lam (ngụ ở khu phố Miễu, phường Phước Tân) nói: "Trước đây có ngập, nhưng những ngày qua ngập càng nặng hơn. Nguyên nhân do đơn vị thi công đổ đường chắn ngang ở các khu vực thoát nước để vận chuyển vật tư nên nước lớn không có chỗ thoát, tràn vào nhà dân gây ngập sâu, nặng hơn".

Vị trí 2 đứa trẻ đang đứng là tuyến đường do đơn vị thi công đắp đường để tập kết vật liệu thi công. Người dân cho hay việc làm đường nhưng thiếu cống thoát nước làm ngăn dòng chảy nên gây ngập nặng - Ảnh: H.MI
Nói về việc thi công, ông Nguyễn Hồng Thịnh - cùng ở địa bàn - cho biết người dân địa phương từng kiến nghị với các sở ngành ở Đồng Nai về việc thiết kế cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không phù hợp với thủy văn địa phương.

Gần đoạn thi công cao tốc là Trường THCS Phước Tân 1 cũng bị ngập nặng. Sáng 13-9, trường cho 1.300 học sinh nghỉ học và huy động giáo viên dọn dẹp, rửa lớp học - Ảnh: A LỘC
Đưa tay chỉ vào vị trí cống, ông Thịnh nói: "Ngăn đường rất dài chỉ đặt vài cống nhỏ làm sao thoát nước cho kịp. Nước quá lớn, người dân phải xúm nhau lại xới đất cho nước thoát đi".
Trong khi đó, anh Minh Sơn (ngụ ấp Phước Bình 3, xã Phước Thái) cho biết: "Người dân ở sát khu vực thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng gánh cảnh ngập nước khi có mưa lớn. Đường bùn lầy, trơn trượt ven tuyến đường dân sinh".

Một điểm ngập úng sau khi nước rút ở đoạn dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc xã Phước Thái - Ảnh: H.M
Lý giải nguyên nhân ngập nhà dân, đại diện UBND xã Phước Thái cho hay do tuyến đường dân sinh nằm trong khu vực thực hiện dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng chưa đấu nối hệ thống thoát nước nên xảy ra ngập khi có mưa lớn.
Xã đang đề nghị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 85 khắc phục vị trí ngập úng để không ảnh hưởng đến các hộ dân trong giai đoạn mùa mưa.
Có ảnh hưởng do thi công cao tốc
Qua khảo sát các vị trí ngập úng ở phường Phước Tân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai còn cho hay tại khu phố Vườn Dừa, nước từ thượng nguồn đổ về suối Cầu Quan mực nước dâng cao, lòng suối nhiều đoạn co hẹp, hệ thống thoát nước không thoát kịp gây ngập úng.
Nguyên nhân ngập nhà dân còn do ảnh hưởng thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Công trình cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại khu vực khu phố Miễu, xã Phước Tân vẫn chìm trong nước - Ảnh: A LỘC
Tại khu phố Tân Cang, khu vực đường không có hệ thống thoát nước, có cao trình thấp, người dân xây dựng công trình sát bờ suối gây co hẹp dòng chảy khi mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về gây ngập cục bộ trong khu vực dân cư sinh sống, ảnh hưởng tới 250 hộ dân…
Trước tình trạng ngập úng nhà dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phường Phước Tân tổ chức cắm thêm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm thường xảy ra thiên tai, tổ chức rà soát vị trí tắc nghẽn, ngập úng cục bộ để khơi thông dòng chảy…

Đoạn thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại khu vực khu phố Miễu, xã Phước Tân - Ảnh: A LỘC
Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chống ngập khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong quá trình thi công có biện pháp đảm bảo dòng chảy không gây ngập úng, sạt lở cho các hộ dân trong khu vực.
Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư phương án điều tiết nước cắt giảm lũ từ thượng lưu sông Buông đổ về phường Phước Tân để giảm thiểu tình trạng ngập úng, sạt lở.
Sông Buông dài gần 83km
Sông Buông (đoạn thượng lưu còn có tên gọi sông Nhạn) là sông nội địa của tỉnh Đồng Nai, điểm đầu ở phường Long Khánh và điểm cuối hợp lưu với sông Bến Gỗ tại phường Long Hưng và thoát ra sông Đồng Nai qua nhiều cửa sông.
Sông Buông có chiều dài theo dòng chính gần 83km, hiện đang thoát nước cho lưu vực khoảng 40.000 ha thuộc các phường Long Khánh, phường Hàng Gòn, phường Xuân Lập, xã Dầu Giây, xã Xuân Quế, xã Hưng Thịnh, xã An Viễn, xã Bình An, xã Trảng Bom, phường Phước Tân, phường Tam Phước và phường Long Hưng.
Ngoài chức năng tiêu thoát nước, sông Buông còn cung cấp nguồn nước tưới cho phát triển du lịch địa phương ở khu vực thượng nguồn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận