Thể thao Việt Nam tin có thể giành trên 4 HCV tại Asiad 20

Ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20 - cho biết dù rất khó khăn nhưng ông tin đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được từ 4 HCV trở lên tại Á vận hội.

Thể thao Việt Nam tin tưởng có thể giành trên 4 HCV tại Asiad 20 - Ảnh 1.

Xạ thủ Phạm Quang Huy - nhà vô địch Asiad 19 tiếp tục được kỳ vọng giành vàng tại Asiad 20 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (Asiad) sẽ diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10. Đại hội thể thao lớn nhất châu Á là sân chơi danh giá và khốc liệt để đánh giá sức mạnh, thứ hạng của các nền thể thao châu lục trong chu kỳ 4 năm.

Nhiệm vụ cực kỳ khó khăn

Ngày 9-9 tới, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tại Á vận hội. Ngày 16-9, thành phần chính của đoàn TTVN sẽ bay sang Nhật Bản. Trước đó những môn thi đấu sớm như bóng đá sẽ di chuyển trước.

Ngày 5-9, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao kiêm Trưởng đoàn TTVN tại Asiad 20 - đã có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ và truyền thông trong nước về tình hình của đoàn trước ngày lên đường. 

Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: Với tất cả những gì chúng ta đã chuẩn bị, theo ông, đoàn TTVN có thể hoàn thành mục tiêu giành từ 4-6 HCV tại Asiad 20?

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết: "Đây là câu hỏi khó. Với trách nhiệm là người được giao nhiệm vụ trưởng đoàn TTVN cùng với các VĐV, HLV tham dự Asiad 20, tôi có niềm tin chúng ta sẽ hoàn thành được mục tiêu phấn đấu giành từ 4 HCV trở lên tại Á vận hội. Dù biết rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn".

Về công tác chuẩn bị của đoàn TTVN cho Asiad 20, ông Minh cho biết đã được Cục Thể dục thể thao tiến hành từ lâu, theo quy trình. Đoàn đi Asiad 20 kết hợp giữa ngân sách nhà nước và kinh phí từ các nguồn xã hội hóa thông qua các liên đoàn thể thao quốc gia.

Đoàn TTVN dự Asiad 20 có 498 thành viên, 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 13 cán bộ, 6 nhân viên y tế. Trong thành phần đoàn có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn, gồm: 

Điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, quyền anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Thể thao Việt Nam tin tưởng có thể giành trên 4 HCV tại Asiad 20 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn TTVN tại Asiad 20 - trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Hy vọng vào ai?

Trước đó, tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), TTVN giành được 3 HCV do các VĐV Phạm Quang Huy (bắn súng), đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karate nội dung quyền biểu diễn mang về. Ngoài ra, đoàn còn giành 5 HCB, 19 HCĐ. Với kết quả này, đoàn TTVN hoàn thành chỉ tiêu trước khi đi là giành từ 2-5 HCV.

Tuy nhiên, thành tích 3 HCV tại Asiad 19 khiến TTVN chỉ đứng thứ 6 Đông Nam Á, thứ 21 châu Á tại đại hội. Trong khi tại Asiad 18, TTVN giành 4 HCV, đứng thứ 17 châu Á.

Trong khi đó, tại Asiad 19, thể thao Thái Lan giành được đến 12 HCV, 14 HCB và 32 HCĐ, đứng thứ 8 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Xếp sau Thái Lan là Indonesia (7 HCV, 11 HCB và 18 HCĐ). Các đoàn thể thao Malaysia, Philippines và Singapore đứng ở các vị trí tiếp theo, trên Việt Nam.

Những kết quả trên cho thấy sức ép thành tích lên đoàn TTVN tại Asiad 20 là vô cùng lớn. Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết ba môn giành HCV tại Asiad 19 là cầu mây, karate, bắn súng vẫn được giao chỉ tiêu bảo vệ thành tích đã có tại Asiad 20. 

HLV Trần Quốc Cường (đội tuyển bắn súng Việt Nam) cho biết lúc này đội tuyển đã chuẩn bị chuyên môn tốt, thông số kỹ thuật của các VĐV ổn định. Hy vọng ra thi đấu, các xạ thủ sẽ thể hiện hết được những gì mình có.

Ngoài 3 môn được giao chỉ tiêu bảo vệ HCV, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết đoàn kỳ vọng các môn điền kinh, đua thuyền, xe đạp, thể dục dụng cụ, thể thao điện tử, MMA... có đột biến và có thể mang vàng về cho TTVN.

Thể thao Việt Nam tin tưởng có thể giành trên 4 HCV tại Asiad 20 - Ảnh 3.

Nội dung tiếp sức của điền kinh nữ được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ tại Asiad 20 - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Thời gian qua, ngành thể thao đã tập trung toàn lực, đưa nhiều đội tuyển trọng điểm đi tập huấn và thi đấu quốc tế. Đội tuyển karate tập huấn tại Nhật Bản, cầu mây tập huấn ở Thái Lan, điền kinh tập huấn ở Trung Quốc, bắn súng tập huấn tại Pháp và thu về kết quả tốt. Một số đội tuyển sẽ được đưa đi Nhật Bản sớm hơn để làm quen, thích nghi với điều kiện thi đấu tại Asiad 20.

Mặc dù vậy, ông Minh cũng thừa nhận TTVN còn nhiều khó khăn, VĐV còn khoảng cách với những nền thể thao hàng đầu châu Á. Với 5 HCB, 19 HCĐ giành được tại Asiad 19 năm 2023, điều đó chứng tỏ TTVN cũng có nhiều VĐV tiệm cận thành tích HCV. Tuy nhiên để biến bạc, đồng thành vàng thì là một chặng đường gian nan, cần có sự đầu tư lớn.

Khoa học huấn luyện, y học thể thao, dinh dưỡng, tâm lý... là những vấn đề thể thao Việt Nam còn yếu so với các đối thủ và việc này chưa thể khắc phục được trong ngày một ngày hai.

Thể thao Việt Nam tin tưởng có thể giành trên 4 HCV tại Asiad 20 - Ảnh 5.Cung thủ Lê Quốc Phong lỡ Asiad 20 vào 'phút chót' vì chấn thương

Lê Quốc Phong đã không thể cùng đội tuyển bắn cung Việt Nam tham dự Asiad 20 tại Nhật Bản vì chấn thương chưa bình phục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Asiad 20

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất