
Nguyễn Thị Uyên phải chia tay Asiad 20 vì chấn thương đáng tiếc - Ảnh: AVC
Cuộc khủng hoảng chủ công
Vừa rồi, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc với lực lượng không phải mạnh nhất. Ban đầu HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đăng ký 14 VĐV, nhưng giờ chót chỉ còn lại 13 người.
Trường hợp vắng mặt đáng tiếc thuộc về chủ công Vi Thị Như Quỳnh, khi cô gặp vấn đề sức khỏe. Đội bước vào Giải vô địch châu Á với 4 chủ công là Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên và 2 VĐV trẻ là Phạm Quỳnh Hương (18 tuổi) và Bùi Thị Ánh Thảo (17 tuổi).

Vi Thị Như Quỳnh tiếp tục vắng mặt trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh: AVC
Trong quá trình thi đấu, đến lượt Nguyễn Thị Uyên chấn thương nặng. Sắp tới tại Asiad, vấn đề lực lượng sẽ tiếp tục là bài toán nan giải của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Nhiều khả năng Như Quỳnh sẽ phải tiếp tục vắng mặt, cùng với Nguyễn Thị Uyên chưa bình phục. Giá trị của họ đã được chứng minh qua nhiều giải đấu. Với Như Quỳnh là khả năng chia lửa cho Thanh Thúy ở mặt trận tấn công. Còn Nguyễn Thị Uyên có thể đảm bảo khâu bắt bước một.
Hiện tại HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ còn 3 chủ công và buộc phải tìm cách xoay xở.
Ai là người thay thế?
Ở Asiad 20, mỗi đội được đăng ký 12 VĐV, ít hơn 2 người so với Giải vô địch châu Á. Việc bỏ đi 1 chủ công gần như là điều bắt buộc ngay từ đầu. Giờ đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ cần bổ sung 1 người nữa cho đủ danh sách.
Nhưng ai là người được chọn sẽ là bài toán nan giải. Năm nay, Đinh Thị Thúy (LPBank Ninh Bình) đã có cơ hội trở lại đội tuyển để dự AVC Cup nhưng không thể hiện quá tốt.
Nguyễn Thị Phương (Binh chủng Thông tin) là người thường xuyên góp mặt ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào năm ngoái. Tuy nhiên đến SEA Games 33, cô lại bị gạch tên, nhường chỗ cho Ánh Thảo khi đó mới 16 tuổi.
Một chủ công khác cũng thi đấu cho đội bóng áo lính là Phạm Thị Nguyệt Anh cũng có cơ hội trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Nhìn chung ở các giải trong nước trong năm nay, hai VĐV này cũng có lúc thi đấu ấn tượng. Tuy nhiên, sự ổn định là điều họ còn thiếu.

Tú Linh là trường hợp gây tiếc nuối của bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh: AVC
Hoặc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có thể lựa chọn các phương án trẻ hơn như Hoàng Hồng Hạnh (Hóa chất Đức Giang Lào Cai), Đỗ Lại Yến Nhi (Geleximco Hưng Yên).
Nhưng lựa chọn nào cũng cần có sự tính toán kỹ lưỡng. Lúc này trên nhiều diễn đàn bóng chuyền trong nước, người hâm mộ thấy khá tiếc cho Trần Tú Linh (Hóa chất Đức Giang Lào Cai). Cô có khả năng bao bước một rất tốt để các đồng đội ghi điểm. Khâu tấn công của Tú Linh cũng tương đối ổn định, nhờ đó mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lập kỳ tích top 4 tại Giải vô địch châu Á và Asiad năm 2023.
Nhưng sau đó chấn thương nặng khiến Tú Linh không thể thi đấu thường xuyên và đã vắng mặt khá lâu trên đội tuyển.
Danh sách 12 cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam theo quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad 20 gồm: Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà My, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.
Dù vậy, danh sách này vẫn còn có thể thay đổi.
Môn bóng chuyền nữ trong nhà tại Asiad 20 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-9 tại tỉnh Aichi (Nhật Bản).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận