01/06/2023 10:05 GMT+7

Thể thao Việt Nam chạy đà cho Asiad 19

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 19 với trên 400 thành viên, mục tiêu giành từ 3-5 HCV.

VĐV Nguyễn Thị Oanh và tổ tiếp sức 4x400m nữ là niềm hy vọng của thể thao VN tại Asiad 19 - Ảnh: NAM TRẦN

VĐV Nguyễn Thị Oanh và tổ tiếp sức 4x400m nữ là niềm hy vọng của thể thao VN tại Asiad 19 - Ảnh: NAM TRẦN

Mặc dù vừa giành vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 32 với 136 HCV nhưng để hoàn thành mục tiêu khiêm tốn tại Asiad không phải chuyện đơn giản với thể thao Việt Nam.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) sẽ diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 23-9 đến 8-10. Đại hội tổ chức 40 môn thể thao và 61 phân môn với 483 nội dung.

Hoành tráng ở SEA Games nhưng Asiad là... chuyện khác

Trước đó tại Asiad 18 diễn ra năm 2018 ở Indonesia, đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 523 thành viên, trong đó có 352 VĐV, thi đấu ở 32 môn thi. Kết thúc đại hội, thể thao Việt Nam đoạt 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 4 HCV của thể thao Việt Nam khi đó thuộc về các bộ môn: pencak silat (2), đua thuyền rowing (1), điền kinh (1). Lần đầu tiên thể thao Việt Nam giành được HCV ở môn điền kinh tại đấu trường Asiad do công của VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo với cú nhảy 6,55m.

SEA Games 32 vừa kết thúc tại Campuchia ngày 17-5, thời điểm này thể thao Việt Nam đã gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch tham dự Asiad 19 tại Hàng Châu. Tuần này, ông Hoàng Đạo Cương, thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, đã chủ trì cuộc họp về Asiad 19. 

Theo ông Cương, một số môn được đánh giá cao cần mạnh dạn đặt chỉ tiêu tại Asiad 19 trên cơ sở có sự chuẩn bị tốt nhất cho đại hội từ tập huấn, thi đấu quốc tế, mua sắm trang thiết bị hỗ trợ. Asiad là đấu trường khắc nghiệt hơn SEA Games rất nhiều với sự tham dự của 45 quốc gia châu Á, vì vậy thể thao Việt Nam phải có giải pháp để thực hiện mục tiêu giành HCV.

Kình ngư Huy Hoàng đã trở lại Hungary tập huấn để chuẩn bị cho Asiad 19 - Ảnh: NAM TRẦN

Kình ngư Huy Hoàng đã trở lại Hungary tập huấn để chuẩn bị cho Asiad 19 - Ảnh: NAM TRẦN

Hy vọng huy chương đặt vào điền kinh

Đến ngày 31-5, ba kình ngư hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên đã trở lại Hungary tập huấn để chuẩn bị cho Asiad 19. Trước đó, Huy Hoàng đã giành HCB đầu tiên cho bơi Việt Nam tại Asiad 18 ở cự ly 1.500m tự do. Dù vậy, cơ hội đổi màu huy chương của Huy Hoàng là cực kỳ khó khăn tại Asiad 19 khi thông số chuyên môn của anh trong gần 2 năm qua có chiều hướng chững lại và đi xuống. Thành tích mới nhất của Huy Hoàng tại SEA Games 32 cũng cho thấy điều đó.

Trong khi đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang xây dựng kế hoạch đưa các VĐV đi tập huấn tại Thượng Hải (Trung Quốc) hoặc Nhật Bản trước thềm Asiad 19. Trước mắt, các VĐV sẽ tập trung chuẩn bị cho giải vô địch châu Á sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 17-7 tại Thái Lan.  

Trước đó, VĐV Bùi Thị Thu Thảo từng giành HCV Asiad 18 với thông số 6,55m. Dù vậy, mới đây tại SEA Games, Thu Thảo chỉ nhảy qua mức 6,13m và giành HCB. Tuổi cao và chấn thương khiến Thảo không còn ở đỉnh cao phong độ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - cho biết niềm hy vọng của điền kinh tại Asiad 19 được đặt lên vai Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào), tổ tiếp sức 4x400m nữ. Mục tiêu của điền kinh Việt Nam là giành 1 HCB, 2 HCĐ tại đại hội.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam triền miên trong tình cảnh tập luyện thiếu đạn - Ảnh: NAM TRẦN

Đội tuyển bắn súng Việt Nam triền miên trong tình cảnh tập luyện thiếu đạn - Ảnh: NAM TRẦN

Đội tuyển bắn súng: vẫn ở tình trạng "tay không bắt giặc"

Là môn thể thao trọng điểm Olympic nhưng mới đây nhất, tại SEA Games 32, bắn súng không có trong chương trình thi đấu. Việc không được dự SEA Games 32 khiến các VĐV đội tuyển bắn súng Việt Nam mất đi cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ. Trong khi đó, mục tiêu bắn súng hướng tới là tranh chấp HCV tại Asiad 19 và giành vé đến Olympic Paris 2024.

Mục tiêu cao nhưng câu chuyện "đau khổ" của môn bắn súng Việt Nam chưa bao giờ có hồi kết khi các VĐV vẫn tập luyện triền miên trong tình trạng thiếu đạn dược. Ngày 31-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, một số VĐV, HLV đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết chưa bao giờ có đủ đạn để tập. Với nội dung đạn hơi thì còn có chứ đạn nổ thì nhiều thời điểm như hiện nay là không có viên nào.

"Tập luyện triền miên trong tình trạng thiếu đạn, không có đạn nhưng chỉ tiêu thành tích vẫn được giao thì chẳng khác nào tay không bắt giặc. Nhiệm vụ của đội tuyển bắn súng tại Asiad 19 rất khó khăn nhưng VĐV, HLV đội bắn súng sẽ nỗ lực hết sức", một thành viên đội tuyển bắn súng nói.

Tháng 7 tới, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới và đồng thời là vòng loại Olympic Paris 2024. Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển bắn súng đề xuất đưa lực lượng nòng cốt sang Hàn Quốc tập huấn. Sau giải đấu, dự kiến các tay súng trọng điểm sẽ tiếp tục đi Hàn Quốc tập huấn cho đến Asiad. Dù vậy, đề xuất của đội tuyển bắn súng vẫn đang chờ Tổng cục TDTT phê duyệt vì liên quan đến vấn đề kinh phí.

VĐV dự Asiad 19 phải có chứng chỉ doping

Ông Hoàng Quốc Vinh - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT - cho biết tất cả VĐV tham dự Asiad 19 đều phải đăng ký lớp học trực tuyến về kiến thức phòng chống doping do Cơ quan chống doping quốc tế tổ chức và cấp chứng chỉ. Trung tâm doping và y học thể thao đã tiến hành dịch chương trình sang tiếng Việt để triển khai tổ chức đào tạo cho VĐV Việt Nam.

Trước ngày 15-7, các VĐV dự kiến tham dự Asiad 19 đều phải có chứng chỉ doping theo yêu cầu của Cơ quan chống doping thế giới.

Thể thao Việt Nam: Dẫn đầu SEA Games 32, khiêm tốn ở Asiad 19Thể thao Việt Nam: Dẫn đầu SEA Games 32, khiêm tốn ở Asiad 19

Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 136 HCV, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Dù vậy, có đến 67 HCV đến từ các môn ngoài Olympic.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên