14/10/2013 13:13 GMT+7

Thế giới thêm 1,8 triệu triệu phú mới

MINH ĐĂNG
MINH ĐĂNG

TTO - Báo cáo mới công bố từ Credit Suisse cho biết năm 2013 thế giới có 1,8 triệu triệu phú mới. Trong số đó có tới 1,7 triệu người là công dân Mỹ.

GIYcvW3M.jpgPhóng to
Mỹ sản sinh 90% triệu phú trong năm 2012-2013 - Ảnh: Bloomberg

Dù Chính phủ Mỹ kẹt tiền phải tạm "đóng cửa" nhưng nước Mỹ vẫn tiếp tục là nơi tạo giá trị tài sản lớn nhất thế giới. Năm 2013 con số triệu phú của nước này đã lên đến 13,2 triệu người. Động lực tăng trưởng chính của giới triệu phú Mỹ là thị trường chứng khoán tăng, thị trường nhà ở phục hồi và tốc độ gia tăng giá trị tài sản mạnh mẽ.

Pháp bất ngờ chiếm vị trí thứ 2 với thành tích tạo ra 287.000 triệu phú. Theo sau là Đức 221.000 triệu phú, Ý 127.000 triệu phú và Anh 117.000 triệu phú. Trung Quốc chỉ có 90.000 triệu phú mới nổi trong vòng 12 tháng qua.

Báo cáo tài sản toàn cầu 2013 của Credit Suisse còn cho thấy 42% trong tổng số 32 triệu triệu phú trên thế giới hiện sống ở Mỹ và 39% ở châu Âu. Dù các triệu phú chỉ chiếm chưa đến 1% dân số toàn cầu nhưng họ đang kiểm soát đến 41% của cải trên thế giới, tương đương 98,7 nghìn tỉ USD. Con số này cao gấp 13 lần 68% dân số (khoảng 3,2 tỉ người) thuộc dưới đáy nền kinh tế và cao hơn gấp 3 lần những người có tài sản ròng từ 10.000-100.000 USD, theo Credit Suisse.

Credit Suisse tính toán thế giới có hơn 2 triệu người có tài sản từ 5-10 triệu USD, 98.700 người sở hữu tài sản trên 50 triệu USD và khoảng 33.900 người có tài sản trị giá trên 100 triệu USD.

Từ giữa năm 2012 đến giữa năm 2013, tổng giá trị tài sản của các hộ gia đình trên toàn cầu vẫn tăng 4,9% đạt 241 nghìn tỉ USD, bất chấp những thách thức kinh tế. Trong đó, Bắc Mỹ tăng 8,4 nghìn tỉ USD, tương ứng với 11,9%. Kể từ năm 2005, đây là lần đầu tiên khu vực này dẫn đầu tốc độ gia tăng tài sản ròng, vượt qua châu Âu chỉ tăng 5,5 nghìn tỉ USD, tương đương 7,7%.

Nhật Bản phải chịu thiệt hại do đồng yen Nhật mất giá 22% so với USD. Lượng tài sản của nước này giảm đến 20,5%, khoảng 22,6 nghìn tỉ USD, khiến tổng tài sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương sụt 3,7%, tương đương 73,9 nghìn tỉ USD. Tuy nhiên, châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) vẫn tiếp tục giữ mức tăng tài sản ổn định là 6,2%, tương đương 51,3 nghìn tỉ USD tính đến thời điểm giữa năm 2013.

MINH ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên