Hồi ức của tướng Pháp Bigeard về Điện Biên Phủ:
![]() |
Trung tá Marcel Bigeard (trái) báo cáo với tướng De Linares trên mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954 |
Vị tướng Pháp này nay đã 88 tuổi và ký ức Điện Biên Phủ với ông vẫn còn tươi rói. "Đó là một bi kịch và là một thảm kịch mà ta không thể nào quên”. Khi được hỏi ký ức đẹp nhất (về Điện Biên Phủ) với ông là gì, tướng Bigeard nói : "Nghe có vẻ ngô nghê nhưng đó là lúc bị bắt làm tù binh. Trong trại tôi được cử làm trưởng nhóm tù nhân. Lúc đó là mùa hè 1954. Tôi phải tìm cách lên dây cót tinh thần cho binh sĩ... Chúng tôi không bị đối xử tàn tệ, không bị tra tấn nhưng chỉ được phát một chén cơm vào bữa trưa và bữa tối".
Sau khi rời quân ngũ, tướng Bigeard từng được cử làm quốc vụ khanh quốc phòng dưới trào Tổng thống Pháp Valéry Giscard d'Estaing và ông đã đảm nhiệm chức vụ trong 18 tháng. Sau đó, viên tướng được tặng thưởng nhiều huân chương nhất của quân đội Pháp này đã dành thời gian để viết sách. Ông đang viết cuốn thứ 14 có tựa đề Nước Pháp, xin đừng từ bỏ chúng tôi nói về những giá trị căn bản đang mất đi ở Pháp.
* Lễ kỷ niệm 50 năm trận chiến Điện Biên Phủ được tổ chức đơn giản tại Pháp lúc 10g30 sáng 7-5 (giờ địa phương). Sau khi Tổng thống Pháp Jacques Chirac đọc diễn văn tại buổi lễ tổ chức ở Viện Thương binh tại Paris, ông đã trao tặng huân chương cho khoảng 20 cựu chiến binh Pháp ở Đông Dương. Bộ trưởng đặc trách Cựu chiến binh Pháp Hamlaoui Mekachera, cũng là một cựu chiến binh ở Đông Dương, cho biết buổi lễ tại Paris là "một thông điệp hòa bình của nước Pháp". Ông nói: "Nước Pháp đang làm mọi cách vì hòa bình và chúng ta sẽ nắm lấy mọi cơ hội để nói rằng chúng ta ước mong hòa bình biết bao". * Tại Brussels (Bỉ) tối 6-5, Đảng Lao động Bỉ đã tổ chức mittinh trọng thể kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân VN. Những người dự mittinh đã được xem một đoạn phim tài liệu giới thiệu cuộc chiến tranh của nhân dân VN chống thực dân Pháp, đặc biệt là trận đánh Điện Biên Phủ. Ông Ludo Martin, chủ tịch Đảng Lao động Bỉ, đã phát biểu nêu bật ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân VN. Ông Khaled Abu Khaled, phó chủ tịch Liên đoàn Nhà văn và nhà báo Palestine, khẳng định VN đã trở thành một bài học đối với Palestine về chiến đấu chống ngoại xâm và tự bay lên bằng đôi cánh của mình... * Tại Lào, các báo lớn xuất bản ngày 7-5 ở thủ đô Vientiane đều đăng trang trọng tin ảnh về cuộc mittinh trọng thể kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân VN, tại Cung Văn hóa quốc gia ở Vientiane. Xã luận của báo Paxaxôn nói chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Chiến thắng này còn thể hiện sức mạnh của khối liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận