
Thanh toán không tiền mặt đã trở thành hoạt động quen thuộc của đông đảo người dân Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ngày 9-9, theo số liệu từ nền tảng thanh toán Payoo, mặc dù hoạt động thanh toán không tiền mặt tăng mạnh trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua. Tuy vậy, mức tăng trưởng giao dịch không phân bổ đều mà tập trung mạnh ở các nhóm ngành gắn liền với nhu cầu vui chơi, du lịch và giải trí trong kỳ nghỉ.
Cụ thể, dịch vụ lưu trú ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất khi số lượng giao dịch tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm dịch vụ giải trí ban đêm cũng tăng gần 50%, trong khi vé vui chơi tăng 31%. Bên cạnh đó, các dịch vụ tiêu dùng thiết yếu hằng ngày như ăn uống (F&B) và cửa hàng tiện lợi lần lượt tăng 38% và 25%.
Tại hai đô thị lớn nhất cả nước, nhu cầu chi tiêu của người dân cũng phản ánh rõ qua các con số: giao dịch nhóm nhà hàng và giải trí tại TP.HCM tăng 31%, còn tại Hà Nội tăng 21%.
Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ năm nay còn ghi nhận sự bùng nổ chi tiêu từ du khách nước ngoài. Dữ liệu của Payoo cho thấy từ ngày 29-8 đến hết 6-9-2026, lượng giao dịch của khách quốc tế qua hình thức quét mã QR và thanh toán thẻ tại các điểm chấp nhận đã tăng tới 50%, tập trung chủ yếu vào dịch vụ ăn uống và mua sắm tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi.
Không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người dùng trong nước, khả năng đáp ứng thanh toán không tiền mặt liền mạch tại quầy hiện nay còn được đánh giá là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách quốc tế tại các điểm đến du lịch của Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận