20/08/2021 16:30 GMT+7

Thành phố ở yên, ‘luồng xanh’ vẫn chạy

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Trong những ngày TP Đà Nẵng yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đấy", hầu như các tuyến đường đều yên ắng. Riêng tuyến đường được phân theo "luồng xanh" vẫn tấp nập dòng xe nối mạch máu kinh tế.


Thành phố ở yên, ‘luồng xanh’ vẫn chạy - Ảnh 1.

Tuyến đường luồng xanh đi qua cầu vượt Hòa Cầm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bước qua ngày thứ 5 thực hiện biện pháp chống dịch triệt để, người dân Đà Nẵng chấp hành nghiêm việc ở yên trong nhà. Chính vì thế mà các tuyến đường trong thành phố đều được căng dây phong tỏa. 

Đường phố không bóng người, riêng chỉ có hoạt động vận tải theo "luồng xanh" ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia qua địa bàn là tấp nập sôi động.

Hiện Đà Nẵng có một số tuyến đường áp dụng "luồng xanh" đi qua thành phố tại tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gồm: hầm Hải Vân - đường tránh Nam Hải Vân - đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi vào phía Nam và ngược lại; đèo Hải Vân - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Tạ Quang Bửu - đường tránh Nam Hải Vân - đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi vào phía Nam và ngược lại.

Lưu thông trên quốc lộ 1A đi theo tuyến đường hầm Hải Vân - đường tránh Nam Hải Vân - đường Trường Sơn - cầu vượt Hòa Cầm - quốc lộ 1A - đi vào phía Nam và ngược lại; hoặc tuyến đường đèo Hải Vân - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Tạ Quang Bửu - đường tránh Nam Hải Vân - đường Trường Sơn - cầu vượt Hòa Cầm - quốc lộ 1A - đi vào phía Nam và ngược lại.

Ngoài tuyến đường trên, tuyến đường huyết mạch kinh tế nối cảng Tiên Sa trong nội đô với hệ thống giao thông quốc gia cũng sôi động không kém. 

Hiện nay, Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch xét nghiệm COVID-19 ngay tại điểm chốt cửa ô đối với tài xế ngoại tỉnh đi vào tuyến đường này. Ngày 20-8, ngành chức năng vẫn đang chuẩn bị nhân lực, vật lực để triển khai xét nghiệm với mục tiêu ngăn dịch từ bên ngoài.

Anh Nguyễn Lê Trung Ba, một tài xế container, cho biết so với trước đây, việc di chuyển trên các tuyến đường "luồng xanh" hiện nay thuận lợi hơn rất nhiều vì lưu lượng giao thông đã giảm đi đáng kể. Cánh tài xế cũng không phải căng thẳng khi lưu thông vào các luồng xe hỗn hợp trong nội đô.

Ngoài ra, điểm thuận lợi khi chở hàng hóa nối thông với cảng Đà Nẵng là tuyến đường này có một số bệnh viện lớn có thể làm xét nghiệm SARS-CoV-2 nên tài xế không phải mất nhiều thời gian.

Hiện nay các đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã đăng ký cấp thẻ ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh" cùng các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành trong quá trình vận chuyển. 

Theo ghi nhận, hầu như các tài xế đều chấp hành nghiêm việc di chuyển theo tuyến đường được cấp phép, không có chuyện dừng đỗ vì hiện toàn tuyến đường này đã được "phủ" camera giám sát.

Thành phố ở yên, ‘luồng xanh’ vẫn chạy - Ảnh 2.

Các xe hạng nặng vẫn tấp nập lưu thông nối mạch máu kinh tế của Đà Nẵng với các địa phương trong cả nước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thành phố ở yên, ‘luồng xanh’ vẫn chạy - Ảnh 3.

Xe trên luồng xanh đi qua chốt kiểm soát cửa ô Hòa Nhơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thành phố ở yên, ‘luồng xanh’ vẫn chạy - Ảnh 4.

Tài xế xếp hàng vào thực hiện khai báo y tế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thành phố ở yên, ‘luồng xanh’ vẫn chạy - Ảnh 5.

Di chuyển trên đường phố Đà Nẵng những ngày này hầu như chỉ có các loại xe được cấp lưu thông luồng xanh và các loại xe làm dịch vụ thiết yếu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng xét nghiệm tất cả người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát Đà Nẵng xét nghiệm tất cả người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát

TTO - Từ ngày 19-8, TP Đà Nẵng triển khai xét nghiệm COVID-19 cho người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát. Việc xét nghiệm này nhằm phát hiện kịp thời trường hợp mắc COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên