30/09/2021 17:11 GMT+7

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với 'bình thường mới' từ 12h trưa 30-9

C.QUỐC - C.CÔNG - T.LŨY
C.QUỐC - C.CÔNG - T.LŨY

TTO - Từ 12h ngày 30-9, toàn thành phố Cần Thơ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Các chốt kiểm soát đã được dỡ bỏ, người dân bắt đầu cuộc sống "bình thường mới" sau gần 3 tháng thực hiện chỉ thị 16.

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 1.

Cuộc sống "bình thường mới" với cảnh xe cộ đông đúc ở trung tâm thành phố Cần Thơ đã cơ bản trở lại vào chiều 30-9 ngay sau khi toàn thành phố nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, từ 12h trưa 30-9 toàn thành phố sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Ngay lập tức, đường phố Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hơn với lượng người ra đường khá đông; nhiều dịch vụ đã mở lại, trong khi một số hàng quán cũng dọn dẹp, chuẩn bị phục vụ trở lại vào ngày mai. 

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các chốt kiểm soát liên quận đã được dỡ bỏ vào trưa cùng ngày, việc đi lại của người dân đã thuận lợi, vì vậy lượng người ra đường khá đông, đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố và tất cả đều mang khẩu trang để phòng dịch. 

Anh Trần Đạt dọn lại mớ ghế bàn và quét lại khoảng sân trống của quán cà phê, nói trước đây khoảng 1 tuần anh Đạt nghe phường An Phú, Thới Bình xuống chỉ thị 15 mà phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) còn áp dụng chỉ thị 16 nên lòng cũng buồn buồn. Hôm nay, khi nghe được toàn TP Cần Thơ xuống chỉ thị 15 phòng dịch nên anh Đạt và gia đình vui hơn tết đến.

"1h chiều, tôi và 3 thành viên trong gia đình nữa đã dọn dẹp lại quán để mai bán cà phê mang đi cho bà con. Bán được vậy tôi vui lắm, ít nhất cũng có tiền xoay xở cuộc sống" - anh Đạt phấn khởi nói.

Tương tự, anh Nguyễn Minh Tuấn, quản lý trưởng hệ thống tóc nam 30 Shine, chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết giờ xuống chỉ thị 15 phòng dịch thì anh rất vui. Khi hoạt động lại, hệ thống hớt tóc của anh Tuấn sẽ chủ động thực hiện quy tắc 5K và không để tập trung quá 10 khách hàng để cùng TP Cần Thơ chống dịch.

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 2.

Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, hiện tại nếu nơi nào có ca nhiễm COVID-19 thì tiến hành phong tỏa ở phạm vi hẹp nhất. Trong ảnh: Một khu vực dân cư trên đường Tầm Vu (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) vừa được phong tỏa khi có ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, không còn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, khi phát hiện các ổ dịch trong cộng đồng thì các quận, huyện sẽ giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly trong phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (ấp, khu vực, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản, khu dân cư...) và áp dụng các biện pháp thích ứng với từng cấp độ theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế. 

Người dân tuyệt đối không được di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố hoặc đến địa bàn có nguy cơ rất cao về tình hình dịch COVID-19. Trong khi đó, các hoạt động như chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ tự phát tiếp tục tạm dừng. Đặc biệt, cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm ăn, uống chỉ được phép bán hàng mang đi... 

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 3.

Một chốt kiểm soát di chuyển liên quận Ninh Kiều và Cái Răng (bên kia sông) đặt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4 đã được dỡ bỏ vào trưa 30-9, người dân được di chuyển mà không bị kiểm soát như trước đây - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 4.

Tiệm hớt tóc 30 Shine chi nhánh ở TP Cần Thơ dọn dẹp tiệm và phục vụ khách nhưng đảm bảo đeo khẩu trang phòng dịch - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 5.

Phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều bắt đầu thực hiện chỉ thị 15, anh Tạ Văn Chân đi mua giày dép cho con gái đến trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 6.

Một phụ huynh khác mua đồng phục cho con trên đường Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) chiều 30-9. Do đảm bảo phòng dịch, việc thử đồ cho học sinh được thực hiện ngay trên vỉa hè - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 7.

Cửa hàng trà sữa đã mở bán trở lại chiều 30-9 và chỉ bán mang đi - Ảnh: THÁI LŨY

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 8.

Một quán cà phê ở khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ chuẩn bị mở bán trở lại sau khi thành phố nới lỏng giãn cách - Ảnh: THÁI LŨY

Thành phố Cần Thơ như bừng tỉnh với bình thường mới từ 12h trưa 30-9 - Ảnh 9.

Một số cửa hàng ở quận Ninh Kiều chưa chuẩn bị bán kịp trong ngày đầu thành phố giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đã thông báo mở bán trở lại vào ngày mai (1-10) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Cần Thơ là địa phương cuối cùng ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách Cần Thơ là địa phương cuối cùng ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách

TTO - Ngày 30-9, chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định về việc thực hiện chỉ thị số 15 đối với 6 phường còn lại của quận Ninh Kiều và 3 phường của quận Cái Răng. Như vậy TP Cần Thơ là địa phương cuối cùng ở ĐBSCL thực hiện nới lỏng giãn cách.

C.QUỐC - C.CÔNG - T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên