29/03/2024 13:36 GMT+7

Thanh niên không có bằng lái xe, đi ẩu, vượt đèn đỏ khiến du khách nước ngoài tử vong

Không có bằng lái xe, nam thanh niên chạy xe máy còn vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn khiến một du khách nước ngoài tử vong.

Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 29-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Đinh Dương Chính (19 tuổi, trú Đà Nẵng) 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Nguyễn Quốc Đại (34 tuổi, trú Đà Nẵng) 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chính không có bằng lái xe nhưng vẫn chạy xe máy, vượt đèn đỏ và xảy ra va chạm giao thông làm một du khách tử vong.

Theo cáo trạng, anh A.U.A. (29 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan) đến cửa hàng của Đại thuê một xe máy trong một tháng với giá 100.000 đồng/ngày để đi lại.

Khi thuê xe, du khách này đưa cho Đại một giấy phép lái xe bằng tiếng Anh và tiếng Kyrgyzstan, nhưng Đại không kiểm tra giấy phép có đủ điều kiện điều khiển xe tại Việt Nam hay không mà vẫn giao xe.

Lúc 12h50 ngày 16-5-2023, du khách này đi xe máy đã thuê trên đường Ngô Quyền hướng về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Khi đến ngã tư Ngô Quyền - Vương Thừa Vũ, anh A.U.A. đi xe qua ngã tư theo đúng quy định.

Tuy nhiên, Chính (lúc này chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe) đi xe máy chở theo em ruột chạy theo hướng từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Ngô Quyền. 

Mặc dù đèn tín hiệu giao thông trên đường Vương Thừa Vũ ở chế độ màu đỏ nhưng Chính không dừng lại mà vẫn lái xe vượt qua giao lộ dẫn đến xe do anh A.U.A. điều khiển bị bất ngờ, tông vào xe của Chính làm cả hai xe ngã xuống đường.

Hậu quả là du khách nước ngoài tử vong, anh em Chính bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tòa nhận định hành vi điều khiển xe khi chưa có giấy phép, lái xe vượt đèn đỏ của Chính là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.

Còn Đại giao xe cho người nước ngoài không đủ điều kiện để điều khiển tham gia giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi.

Người đại diện cho bị hại (em họ của anh A.U.A. từ Kyrgyzstan sang Việt Nam) đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và chỉ yêu cầu bồi thường 50% chi phí vận chuyển thi thể nạn nhân về nước.

Khi tòa nghị án, em họ của anh A.U.A. cũng đến ngồi bên cạnh bị cáo Đại để động viên.

Cha bị khởi tố vì giao xe cho con chưa đủ 16 tuổi gây chết ngườiCha bị khởi tố vì giao xe cho con chưa đủ 16 tuổi gây chết người

Một người đàn ông ở Gia Lai bị khởi tố vì giao xe máy cho con trai chưa đủ 16 tuổi lái đã gây tai nạn chết người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên