
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nối các khu công nghiệp của Đồng Nai là một trong những mạng lưới giao thông kết nối toàn bộ khu vực - Ảnh: A LỘC
Trung ương cũng giao Chính phủ hoàn chỉnh đề án thành lập thành phố Đồng Nai để trình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.
Đồng Nai đang bứt phá để phát triển
Khi hay tin Đồng Nai sẽ lên thành phố, ông Phan Huy Hoàng - một người dân sống lâu năm ở phường Biên Hòa - chia sẻ: "Sau sáp nhập tỉnh, Đồng Nai đã phát triển năng động. Chính quyền đã tập trung chỉ đạo, thúc đẩy phát triển nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối với TP.HCM và xây dựng hàng loạt dự án nhà ở xã hội… Đó là minh chứng sinh động và hàng triệu người dân đều nhìn thấy việc này".
Ông Hoàng tin tưởng trong một thời gian ngắn nữa người dân đi qua Đồng Nai sẽ thấy nhiều đổi thay ở vùng đất này.
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đánh giá: Với quy mô và tầm vóc của sân bay Long Thành, đây sẽ là động lực to lớn để tỉnh Đồng Nai tăng tốc phát triển. Bởi sân bay không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông, mà còn là hạt nhân để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế khác như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, đô thị, du lịch cùng phát triển.

Ngoài các dự án trọng điểm quốc gia, tỉnh Đồng Nai cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông lớn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Trấn Biên - Ảnh: A LỘC
Ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết năm 2026, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện 3 trụ cột cốt lõi để làm cơ sở bứt phá, phát triển, gồm: quy hoạch và phát triển hạ tầng đồng bộ, lấy sân bay Long Thành làm điểm nhấn chiến lược; bảo đảm an sinh xã hội, trong đó phát triển nhà ở xã hội là trọng tâm gắn chặt với phát triển công nghiệp và đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định nguồn nhân lực cho phát triển lâu dài; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh với quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số là nền tảng xuyên suốt cho giai đoạn phát triển mới để sớm khẳng định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.
Cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới

Phối cảnh cầu Cát Lái đã được khởi công sẽ kết nối giao thông TP.HCM và Đồng Nai - Ảnh: TEDI
Nhìn lại sự phát triển trong thời gian qua, các chuyên gia đánh giá khi Đồng Nai lên thành phố sẽ có thêm nhiều cơ hội để bứt phá cho cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Đồng Nai được xác định là cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi hội tụ và kết nối các loại hình giao thông quan trọng như đường bộ, đường hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa.
Đặc biệt, các công trình động lực mang tầm quốc gia và quốc tế như sân bay Long Thành, cảng nước sâu Phước An cùng mạng lưới các tuyến cao tốc và trục giao thông liên vùng đang từng bước hình thành một hệ thống hạ tầng logistics hiện đại, góp phần nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực.
Nói về đề án thành lập thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, cho hay: "Chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ bắt nguồn từ khát vọng, mong muốn chính đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, mà quan trọng hơn, mong muốn đó đã được Trung ương quan tâm, ghi nhận và đặt trong tầm nhìn chiến lược phát triển chung của đất nước.
Trước đó, ý kiến của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ định hướng này khi giao các cơ quan Trung ương phối hợp với tỉnh Đồng Nai khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, sớm trình cấp có thẩm quyền để trong năm 2026 trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương".

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ giúp người dân từ miền Tây, TP.HCM và Đồng Nai lên Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ được rút ngắn đáng kể - Ảnh: A LỘC
Theo ông Long, Bộ Chính trị yêu cầu Đồng Nai tiếp tục hoàn thiện đề án trên và dự thảo nghị quyết theo hướng xây dựng Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.
"Điều đó cho thấy, đây không còn chỉ là mong muốn riêng của địa phương, mà đã được Trung ương ghi nhận, định hướng và nâng lên thành một chủ trương có ý nghĩa chiến lược, gắn với yêu cầu phát triển mới của đất nước và của toàn vùng phía Nam", ông Long chia sẻ.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến người dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương…
Trung ương kết luận đủ điều kiện thành lập thành phố Đồng Nai
Tại Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Thông báo nêu rõ Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỉ đồng, tăng 84.468 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.
Theo quy định, một thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng 7 tiêu chí cơ bản. Qua rà soát, Đồng Nai đều cơ bản đạt hoặc vượt các ngưỡng quan trọng.
Về dân số, tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đạt từ 2,5 triệu người trở lên thì dân số Đồng Nai hiện đã đạt gần 4,5 triệu người. Vì vậy tỉnh đã đáp ứng chỉ tiêu về quy mô dân số.
Về diện tích, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km², so với tiêu chuẩn yêu cầu từ 2.500km² trở lên, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí về diện tích…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận