16/06/2022 12:12 GMT+7

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 16-6, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 15 thành viên. Ông Phạm Viết Thanh - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh - làm trưởng ban.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 16-6, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên do ông Phạm Viết Thanh - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh - làm trưởng ban. Ông Trần Tuấn Lĩnh - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - làm phó ban thường trực.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc theo quy định 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Ông Phạm Viết Thanh phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thành lập - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phát biểu tại lễ công bố, ông Phạm Viết Thanh khẳng định Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyệt đối tuân thủ và chấp hành sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm, minh bạch hóa thủ tục hành chính.

Ông Phạm Viết Thanh đề nghị các ngành chức năng phải tăng cường tuyên truyền, vận động để tất cả cán bộ, đảng viên trong hệ thống chấp hành nghiêm túc trong công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. "Phòng ngừa là công tác quan trọng nhất, chứ không phải để xảy ra sự vụ thì chúng ta chỉ giải quyết vấn đề khắc phục", ông Thanh nói.

Ông Phạm Viết Thanh tin tưởng ban chỉ đạo sẽ thực hiện được nội dung quán triệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng là "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành hoạt động ra sao? Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành hoạt động ra sao?

TTO - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Ban Bí thư ký ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên