Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022
Thanh Hóa: Thu phí cách ly tập trung mỗi người 5,6 triệu đồng, thị xã Nghi Sơn nói gì?
TTO - Trong những ngày qua, người dân thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về địa phương phản ảnh việc thị xã thu phí cách ly tập trung cao, từ hơn 5,2 đến hơn 5,6 triệu đồng. Tuổi Trẻ Online đã xác minh vụ việc này.

Khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19 của UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa)
Theo UBND thị xã Nghi Sơn, thực hiện công điện ngày 5-10 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người trở về từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác để phòng chống dịch COVID-19, thị xã đã tổ chức điểm đón công dân tại thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, trên quốc lộ 1A.
Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm một mũi vắc xin phòng COVID-19, trở về từ vùng dịch phải cách ly y tế tập trung, hoặc cách ly tại nhà, nơi cư trú trong 14 ngày; xét nghiệm 3 lần trong thời gian cách ly, người cách ly phải tự trả các chi phí.
Người trở về từ vùng có nguy cơ phải cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày; xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 3 lần trong thời gian cách ly.
Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin sau 14 ngày tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có xác nhận của cơ quan y tế), khi về địa phương phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 2 lần.
Thị xã Nghi Sơn đã chuẩn bị 8 cơ sở với tổng số là 900 phòng để cách ly tập trung người trở về từ vùng dịch có nhu cầu.
Về chi phí tại các cơ sở cách ly, UBND thị xã Nghi Sơn lý giải thực hiện theo nghị quyết số 16 ngày 8-2-2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 và quyết định số 3604 ngày 14-9-2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Người cách ly y tế phải tự chi trả chi phí đưa, đón từ nơi ở, làm việc đến cơ sở cách ly. Chi phí xét nghiệm sàng lọc theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành (test nhanh kháng nguyên 230.000 đồng/người/lần; xét nghiệm Realtime - PCR 730.000 đồng/người/lần). Chi phí ăn, ở, sinh hoạt theo mức giá của cơ sở cách ly.
Chi phí 1 ngày cho 1 người cách ly tại khách sạn do UBND thị xã trưng dụng (gồm khách sạn Thanh Còi, Cao Nguyễn, Hưng Sơn, Victoria…) là 250.000 đồng, gồm tiền ăn 80.000 đồng, chi phí sinh hoạt 40.000 đồng, chi phí thu gom xử lý rác thải y tế 30.000 đồng; chi phí phòng ở 100.000 đồng/người (phòng 2 người). Tổng kinh phí cho 1 người cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly ở khách sạn là 5.690.000 đồng (tính cả chi phí 3 lần xét nghiệm Realtime - PCR, mức 730.000 đồng/người/lần).
Chi phí 1 ngày cho 1 người cách ly tại các nhà nghỉ được UBND thị xã trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung là 220.000 đồng, gồm tiền ăn 80.000 đồng, chi phí sinh hoạt 40.000 đồng, chi phí thu gom xử lý rác thải y tế 30.000 đồng, chi phí phòng ở 70.000 đồng/người (phòng 2 người). Tổng kinh phí cho 1 người cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly ở nhà nghỉ là 5.270.000 đồng (tính cả chi phí 3 lần xét nghiệm Realtime - PCR, mức 730.000 đồng/người/lần).
Trẻ em dưới 16 tuổi, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày và các chi phí phục vụ sinh hoạt…
Giảm 50% kinh phí trong thời gian cách ly đối với người thuộc hộ nghèo.
Sáng 12-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Mai Sỹ Lân - phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn - cho biết trong nhiều tháng qua, bằng nguồn lực của thị xã, kinh phí xã hội hóa của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, thị xã đã hỗ trợ bữa ăn hằng ngày, chi phí sinh hoạt cho hơn 1.000 người cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đến nay kinh phí của thị xã và nguồn xã hội hóa cũng có hạn nên thị xã thực hiện thu phí cách ly tập trung đúng theo quy định, hướng dẫn của Nhà nước.
"Các mức thu phí cách ly tập trung được tính chi tiết, công khai, minh bạch để người dân lựa chọn. Thị xã Nghi Sơn cam kết làm những gì tốt nhất cho người dân khi từ vùng dịch trở về cách ly tập trung, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người cách ly, gia đình và cộng đồng" - ông Lân cho biết thêm.
-
TTO - Tiền công đức do người dân khắp nơi cúng Bà Chúa xứ Núi Sam từ 120-150 tỉ đồng/năm. TP Châu Đốc dành 30% cho ban quản trị lăng miếu Núi Sam, còn lại sử dụng vào việc chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, phục vụ du lịch của Châu Đốc.
-
TTO - Tính đến 10h45 ngày 16-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 70 HCV, 46 HCB và 44 HCĐ, bỏ xa đoàn đang đứng thứ 2 là Thái Lan (27 HCV, 24 HCB và 44 HCĐ).
-
TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Hành trình hơn 2 giờ xuôi thuyền khảo sát dòng sông Sài Gòn do báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 15-5 đã giúp lãnh đạo TP, chuyên gia góp nhặt thêm nhiều điều có ý nghĩa cho việc phát triển dòng sông và TP.
-
TTO - Hiện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang chờ phản hồi từ Học viện Khoa học xã hội về luận án tiến sĩ của bà Phan Thị Ngàn (phó khoa thường trực du lịch và Việt Nam học).
-
TTO - Cơ quan chức năng của huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đang vào cuộc xác minh làm rõ clip ghi lại cảnh cô giáo một trường mầm non tư thục ở xã Báo Đáp trùm túi nilông đen bịt kín đầu trẻ mẫu giáo và đánh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận