
Thanh Hằng trở lại đường đua điện ảnh sau 8 năm - Ảnh: ĐPCC
Sau 8 năm vắng bóng, Thanh Hằng chính thức tái xuất màn ảnh rộng với Mesdames Thanh Sắc. Đây không chỉ là đánh dấu sự trở lại mà còn là phim đặc biệt khi cô đảm nhận cùng lúc 2 vai trò, vừa là nhà sản xuất, vừa là diễn viên chính.
Trong phim, Thanh Hằng vào vai Cầm Thanh, một đệ nhất mỹ nhân tại Sài Gòn trong thập niên 1960. Cô do Madame Sắc (Hồng Ánh) tìm thấy rồi được rèn luyện vũ đạo. Dưới sự dìu dắt của Bá Dũng (Lương Thế Thành), cô dần bước chân vào thế giới phù hoa đầy cạm bẫy.
"Cầm Thanh hoàn toàn khác với tôi"
Sau buổi chiếu sớm cho báo chí, Thanh Hằng nhận nhiều lời khen về diễn xuất khi hóa thân vào vũ nữ Cầm Thanh. Nữ diễn viên thể hiện được nỗi đau, nỗi uất hận đến tận cùng của một người cố vươn lên nhưng hết lần này đến lần khác bị số phận kéo ngược trở lại.
Thanh Hằng tiết lộ cô và ê kíp phải mất 8 tháng hoàn thiện kịch bản để có thể tạo ra một Cầm Thanh đủ sức thuyết phục khán giả.

Thanh Hằng nói vai diễn trong Mesdames Thanh Sắc là thử thách vì khác hoàn toàn với cô ngoài đời - Ảnh: ĐPCC
Nữ diễn viên đánh giá đây là vai diễn có nhiều khác biệt nhất so với bản thân mình từ trước đến nay. Không chỉ khác về hoàn cảnh sống, Cầm Thanh còn có cách suy nghĩ, hành xử và phản ứng trước biến cố hoàn toàn trái ngược với Thanh Hằng ngoài đời.
Theo Thanh Hằng, chính sự khác biệt ấy khiến quá trình nhập vai của cô trở nên thử thách hơn: "Đó là người hoàn toàn khác với tôi.
Điều này bắt buộc tôi phải tìm hiểu nhiều hơn, mở rộng tư duy, cảm xúc của mình thì mới có thể trở thành Cầm Thanh trong phim".
Trước khi phim ra mắt, Thanh Hằng từng nhận về nhiều phản ứng trái chiều về tuổi tác. Trên mạng xã hội, một số khán giả cho rằng nữ diễn viên quá "dừ" so với một đệ nhất mỹ nhân chỉ mới ngoài 20 tuổi.

Tạo hình vũ nữ của Thanh Hằng trong Mesdames Thanh Sắc - Ảnh: ĐPCC
Về vấn đề này, Thanh Hằng cho rằng không nên có định kiến về tuổi tác trong một xã hội văn minh. Theo cô, ở Hollywood, có rất nhiều diễn viên ở độ tuổi 60, 70 vẫn cực kỳ nổi tiếng. Họ vẫn luôn nhận được những kịch bản gửi đến và được các nhà làm phim chờ đợi sự đồng ý tham gia.
"Đối với điện ảnh, chúng ta luôn đón nhận những nhân vật không nhất thiết phải chính xác với độ tuổi thật của diễn viên hay hoàn toàn giống với câu chuyện ngoài đời. Điều mà khán giả đón nhận là một thế giới khác, một sự tưởng tượng mà người nghệ sĩ mang đến.
Quan trọng là người diễn viên có thể biến sự tưởng tượng đó thành một không gian khiến khán giả tin vào nhân vật, tin vào câu chuyện hay không. Đó mới là nghệ thuật của điện ảnh" - cô nêu quan điểm.
Một năm rực rỡ của Thanh Hằng
Năm 2026 được xem là năm Thanh Hằng hoạt động khá năng nổ trong lĩnh vực điện ảnh. Hồi tháng 3 vừa qua, phim Hẹn em ngày nhật thực do nữ diễn viên là nhà đầu tư thành công phòng vé với doanh thu gần 119 tỉ đồng.
Đến Mesdames Thanh Sắc, Thanh Hằng tiếp tục "chơi lớn" khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nữ diễn viên nói tất cả xuất phát từ 2 chữ: đam mê.

Thanh Hằng có năm 2026 bận rộn với 2 phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực và Mesdames Thanh Sắc - Ảnh: ĐPCC
"Phải có đam mê với điện ảnh thì tôi mới dám dấn thân. Tất nhiên, sự dấn thân nào cũng sẽ có rất nhiều thử thách và rủi ro nhưng nếu không làm thì mình cũng đâu biết được kết quả sẽ như thế nào.
Điều tôi mong muốn nhất là được làm những điều mình yêu thích, được theo đuổi điện ảnh bằng sự nghiêm túc và niềm đam mê của mình" - cô tâm sự.
Trong bối cảnh phòng vé cạnh tranh gay gắt như hiện tay, Thanh Hằng khẳng định đích đến của Mesdames Thanh Sắc không phải là doanh thu. Với Thanh Hằng, thành công của một bộ phim không chỉ được đo bằng doanh thu mà còn nằm ở những giá trị mà nó mang lại cho khán giả và cho điện ảnh Việt Nam.

Thanh Hằng gây sốc với cảnh bị hủy dung trong phim mới - Ảnh: ĐPCC
Cô thừa nhận đối với người làm kinh doanh, việc thu hồi vốn và lợi nhuận là điều cần thiết. Song để làm được điều đó, điều quan trọng là phải có trong tay tác phẩm tốt.
"Điện ảnh cần những người dám thử sức. Nếu mục tiêu chỉ là doanh thu thì tôi có rất nhiều lựa chọn khác, ví dụ làm một bộ phim với kinh phí dưới 20 tỉ sẽ dễ thu hồi vốn hơn nhiều" - Thanh Hằng giải thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận