
Một tháp cổ được trùng tu, đưa vào phục vụ tham quan - Ảnh: B.D.
Với hơn 70 tháp cổ có từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13, nhờ nỗ lực bảo tồn tới nay Mỹ Sơn hiện xác định được dấu vết của 40 tháp, nhiều tháp trong số này đã được trùng tu hoàn chỉnh. Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào 4-12-1999 (cùng đợt với Hội An).
Tới nay diện tích phục vụ cho khu di sản Mỹ Sơn đã được ấn định 1.158ha, riêng vùng lõi nơi có các công trình kiến trúc cổ có diện tích 32ha. Ở khu vực "đỏ" này mọi hoạt động xây dựng, can thiệp đều bị cấm.
Mỹ Sơn mỗi ngày bình quân đón khoảng 1.500 khách, chủ yếu là khách quốc tế.

Đường độc đạo dẫn vào trung tâm khu đền tháp - Ảnh: B.D.

Một công trình cổ được trùng tu - Ảnh: B.D.

Trung tâm khu đền tháp nằm bao quanh rừng già - Ảnh: B.D.

Du khách tham quan Mỹ Sơn - Ảnh: B.D.

Con đường thần đạo xưa cũ được tìm ra năm 2024 - Ảnh: B.D.

Lối đi kết nối giữa tháp K với các tháp trung tâm - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận