29/12/2017 13:03 GMT+7

Thành công cải cách phụ thuộc người ngồi hàng 2, hàng 3

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để cải cách, chấn hưng đất nước thành công, tất cả phải chuyển động, chấm dứt tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Thành công cải cách phụ thuộc người ngồi hàng 2, hàng 3 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VGP

'Đừng ra trung ương biếu xén nữa'

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở "các chủ tịch, bí thư địa phương không phải lên trung ương biếu xén nữa, rồi lại phải hợp thức hóa, mua hóa đơn, huy động chỗ này chỗ kia".

Sáng 29-12, phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt 63 tỉnh, thành, người đứng đầu Chính phủ biểu dương "những cán bộ ngồi hàng 2, hàng 3" vẫn chăm chú lắng nghe cuộc họp.

Đừng để "đầu năm thong thả, cuối năm vất vả"

"Trong cuộc họp thì ngồi hàng ghế đầu thường là lãnh đạo, nhưng chính những người ngồi hàng 2, hàng 3 mới là những người trực tiếp cải cách, đổi mới", Thủ tướng đề cập đến những cán bộ cấp tổng cục, cục, vụ, các sở, ngành, huyện, thị… 

Thủ tướng bày tỏ sự lo lắng liệu cấp tham mưu, từ lãnh đạo tổng cục, các cục, vụ, các sở, ngành, các huyện có đổi mới không, có áp dụng công nghệ cao không: "Nếu cấp này không thay đổi tư duy, không năng động, để tình trạng 'trên nóng dưới lạnh' thì rất khó cho đất nước".

Thủ tướng khẳng định các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không chỉ có vai trò trong tăng trưởng, mà còn có vai trò rất lớn trong cải cách, trong áp dụng các công nghệ, kỹ thuật, phương pháp quản lý mới của thời đại 4.0.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngay đầu tháng tới Văn phòng Chính phủ phải trình Thủ tướng ký nghị quyết 01, với 242 nhóm giải pháp, công việc để các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay từ đầu năm, không để tình trạng "đầu năm thong thả, cuối năm vất vả".

Tổng bí thư: Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế! Tổng bí thư: Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế!

TTO - "Tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi, bởi đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức" - Tổng bí thư nói lại hội nghị trực tuyến của Chính phủ hôm nay 28-12.

Đối thoại với dân để giải quyết khúc mắc

Đề cập đến bộ máy, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta xác định làm việc vì dân, vì ngành của mình mà xông pha. Nhiều người làm việc cả thứ 7, chủ nhật, đi xuống cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe dân, chứ không 'sáng cắp ô đi, tối cắp ô về'. Làm việc ì à ì ạch thì làm sao có phong trào, có kết quả".

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2018 phải tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện hơn nữa cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

"Trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người lãnh đạo phải được đề cao. Phải đối thoại với dân, với DN để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Phải hành động kịp thời, với quyết tâm cao nhất", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng lưu ý việc giải quyết những tồn tại, bức xúc, khúc mắc của người dân: "Chính phủ phục vụ nhân dân mà cứ để dân khúc mắc thì sao được".

Qua đó, Thủ tướng mong Mặt trận Tổ quốc VN, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia nhiều hơn tuyên truyền, vận động, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Vì "tư tưởng không thông, đeo biđông cũng nặng", theo Thủ tướng.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh: "Đừng để chủ trương nằm trên giấy. Phải có kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng kịp thời, nhưng cũng xử lý nghiêm minh các vi phạm, sai phạm, trì trệ. Kiên quyết loại trừ các hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền trong thi hành công vụ, thay thế các bộ, công chức lơ là, không đáp ứng được yêu cầu công việc".

Huy động nguồn lực trong dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phấn đấu tăng trưởng năm 2018 đạt mức cận trên trong chỉ tiêu Quốc hội đặt ra (6,7%).

"Thu nhập bình quân của chúng ta mới trên 2.000 USD, là mức thấp và chúng ta phải trăn trở. Tăng trưởng là rất quan trọng, đặc biệt phải tăng năng suất lao động. Các tỉnh phải suy nghĩ tại sao tỉnh bạn phát triển mà tỉnh mình lại ì ạch?", Thủ tướng nói.

"Phải có khát vọng, mơ ước cho từng sản phẩm. Tôi từng chủ trì hội nghị về nuôi trồng, sản xuất tôm ở ĐBSCL, chúng ta quyết tâm có DN sản xuất tôm lớn nhất thế giới đặt ở Cà Mau".

Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng bằng cách khơi gợi nguồn lực trong dân chứ không chỉ trông chờ vào đầu tư công. Thủ tướng đề cập đến chỉ tiêu tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 34% GDP trong năm 2018.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại lưu ý của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc phát triển toàn diện cả kinh tế và xã hội, văn hoá, an toàn, an ninh.

"Một đất nước kinh tế tăng trưởng khá mà an ninh, an toàn không đảm bảo, để băng nhóm xã hội đen xuất hiện thì có chấp nhận được không?", Thủ tướng nói.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên