27/12/2018 10:04 GMT+7

Thắng Eriksson, Park Hang-seo chưa thể vào 'cuộc chiến huyền thoại'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Dù đã hai lần đánh bại Sven-Goran Eriksson ở AFF Cup 2018, HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo vẫn không thể tham dự vào cuộc chiến của 5 nhà cầm quân hàng đầu ở Asian Cup 2018 do báo chí châu Á bình chọn.

Thắng Eriksson, Park Hang-seo chưa thể vào cuộc chiến huyền thoại - Ảnh 1.

HLV Alberto Zaccheroni của đội tuyển UAE - Ảnh: Fox Sports

Trước thềm Asian Cup 2019, báo chí châu Á đã có nhiều bài viết bình luận về cuộc chiến của những HLV huyền thoại tại giải. Trong đó  5 nhà cầm quân nổi tiếng của 5 đội tuyển được xếp vào "cuộc chiến huyền thoại" gồm: HLV Sven-Goran Eriksson (Philippines), Alberto Zaccheroni (UAE), Hector Cuper (Uzbekistan), Marcello Lippi (Trung Quốc) và Carlos Queiroz (Iran). 

Đánh giá này dựa trên thành tích mà các chiến lược gia đã đạt được trong suốt sự nghiệp, nên HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo dù đã hai lần thắng đối thủ Sven-Goran Eriksson ở "cuộc đấu trí" tại AFF Cup 2018 nhưng vẫn không được nêu tên. 

Thắng Eriksson, Park Hang-seo chưa thể vào cuộc chiến huyền thoại - Ảnh 2.

HLV tuyển Uzbekistan Hector Cuper - Ảnh: Fox Sports

Theo đó Fox Sports xếp HLV Alberto Zaccheroni của đội chủ nhà UAE ở vị trí số 1 vì chiến lược gia 65 tuổi này từng dẫn dắt nhiều CLB lừng danh: AC Milan, Inter Milan, Juventus..., từng giúp Nhật vô địch Asian Cup 2011. 

Fox Sports viết: "Chỉ 3 tháng làm HLV tuyển UAE, ông Zaccheroni đã thành công với vị trí á quân ở Cúp vùng Vịnh. Ông ấy cũng là nhà cầm quân duy nhất trong danh sách này từng vô địch Asian Cup. Tại giải lần này, UAE không được đánh giá cao nhưng với kinh nghiệm dày dạng của Zaccheroni, họ có thể gây khó chịu cho các đối thủ khác". 

Xếp thứ hai là HLV tuyển Uzbekistan Hector Cuper (63 tuổi) từng giúp Valencia và Mallorca đoạt siêu cúp Tây Ban Nha trong 2 năm liền: 1998, 1999. Ông từng dẫn dắt Inter Milan trong 2 năm và 3 năm cùng đội tuyển Ai Cập. Thành tích nổi bật nhất của ông là đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất của UEFA năm 2000 và châu Phi năm 2017.  

Thắng Eriksson, Park Hang-seo chưa thể vào cuộc chiến huyền thoại - Ảnh 3.

HLV 70 tuổi Marcello Lippi của đội tuyển Trung Quốc - Ảnh: Fox Sports

Đứng thứ 3 là HLV 70 tuổi Marcello Lippi của đội tuyển Trung Quốc. Ông Lippi là chiến lược gia giàu thành tích nhất với 5 chức vô địch Ý (Serie A) cùng Juventus, chức vô địch World Cup cùng tuyển Ý năm 2006 và rất nhiều danh hiệu lớn khác. 

Thắng Eriksson, Park Hang-seo chưa thể vào cuộc chiến huyền thoại - Ảnh 4.

HLV tuyển Philippines Sven-Goran Eriksson từng 2 lần "đấu trí" thua HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo - Ảnh: Fox Sports

Ở vị trí thứ tư là HLV người Thụy Điển Sven-Goran Eriksson của đội tuyển Philippines. Dù không thành công cùng đội tuyển Philippines ở AFF Cup 2018 và 2 lần thất bại trong cuộc so tài với HLV Park Hang-seo ở bán kết, nhà cầm quân 70 tuổi này vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm ông từng dẫn dắt nhiều đội tuyển lớn như Anh, Mexico, Bờ Biển Ngà.

Đội tuyển Philippines không được đánh giá cao ở giải vì lực lượng khá yếu nên HLV Eriksson chỉ được chờ đợi là sẽ "tạo nên kỷ niệm đáng nhớ". 

Thắng Eriksson, Park Hang-seo chưa thể vào cuộc chiến huyền thoại - Ảnh 5.

HLV tuyển Iran Carlos Queiroz sẽ có cuộc so tài với HLV Park Hang-seo ở Asian Cup 2019 khi Việt Nam gặp Iran ở bảng D - Ảnh: Fox Sports

Cuối cùng là HLV tuyển Iran Carlos Queiroz từng dẫn dắt các đội tuyển Bồ Đào Nha, Nam Phi, UAE và CLB Real Madrid. Thành tích nổi bật nhất của ông là cùng "Kền kền trắng" đoạt siêu cúp Tây Ban Nha vào năm 2003. Nhiệm vụ của ông tại giải là giúp đội tuyển Iran chinh phục chức vô địch Asian Cup đầu tiên sau 43 năm. 

Chắc chắn ông sẽ có cuộc đọ sức với HLV Park Hang Seo ở Asian Cup 2019, khi đội tuyển Việt Nam gặp Iran ở bảng D. Đó sẽ là cuộc "đấu trí" rất đáng xem!

Vui và lo với đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 Vui và lo với đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019

TTO - Hòa Triều Tiên 1-1 vào tối qua, đội tuyển VN đã khép lại một năm bất bại trên sân Mỹ Đình, kéo dài mạch trận bất bại lên con số 17 (từ 7-12-2016 đến 25-12- 2018). Bên cạnh niềm vui, vẫn còn đó âu lo trước thềm Asian Cup 2019.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên