26/12/2018 13:17 GMT+7

Vui và lo với đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Hòa Triều Tiên 1-1 vào tối qua, đội tuyển VN đã khép lại một năm bất bại trên sân Mỹ Đình, kéo dài mạch trận bất bại lên con số 17 (từ 7-12-2016 đến 25-12- 2018). Bên cạnh niềm vui, vẫn còn đó âu lo trước thềm Asian Cup 2019.

Vui và lo với đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Ngân Văn Đại có trận đấu đáng khen trước Triều Tiên - Ảnh: NAM KHÁNH

Các anh lính mới của đội tuyển VN như trung vệ Thành Chung, hậu vệ phải Ngân Văn Đại hoặc cựu binh như thủ môn Tuấn Mạnh, hậu vệ trái Hồng Duy, trung vệ Bùi Tiến Dũng... đã đem lại sự an tâm cho ban huấn luyện khi chơi tròn vai ở trận giao hữu nói trên.

HLV Park hài lòng ra mặt

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo không tiếc lời khen ngợi Thành Chung vững vàng ở vị trí trung vệ, gần như không mắc sai sót nào trong 45 phút đầu tiên. Ngân Văn Đại đã mang lại sự an tâm khi được xếp đá hậu vệ phải thay Trọng Hoàng (chấn thương).

Vị HLV người Hàn cho rằng dù sở trường với vai trò tiền đạo biên, nhưng Ngân Văn Đại cho thấy anh đủ khả năng chơi vị trí hậu vệ phải. Tối 25-12 ở Mỹ Đình, Đại lên công về thủ khá nhịp nhàng, nhận được sự tin cậy với toàn đội khi được thử nghiệm nhiệm vụ mới.

Cầu thủ trẻ Đoàn Văn Hậu được kéo về đá trung vệ thì Hồng Duy nổi bật ở vai trò trấn giữ hành lang cánh trái. Không dừng lại ở đó, Hồng Duy còn tạo ra được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành CHDCND Triều Tiên, điển hình là cú thoát bóng tốc độ qua hàng hậu vệ đội khách rồi tung cú sút sấm sét bật người thủ môn Guk (CHDCND Triều Tiên) ở phút 59.

Vui và lo với đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Hồng Duy cũng là điểm sáng ở hàng phòng ngự - Ảnh: NAM KHÁNH

Tiền vệ tấn công Xuân Trường đang dần lấy lại phong độ với những cú tỉa bóng có độ chính xác cao. Một trong những quả chọc khe tinh tế ấy đã giúp cho Công Phượng kiến tạo như dọn cỗ để Tiến Linh làm bàn vào đầu hiệp nhì. Sở dĩ Xuân Trường rảnh chân tổ chức tấn công là nhờ vào sự hoạt động đắc lực của Huy Hùng (rồi Hùng Dũng từ hiệp 2) trong việc đánh chặn từ xa.

Tính chất của một trận cầu giao hữu không quá căng thẳng, nhưng việc Xuân Trường chơi thanh thoát, hiệu quả thật sự giúp cho tiền vệ này lấy lại được sự tự tin với chính mình, sau chuỗi thời gian thi đấu mờ nhạt từ Asiad sang đến AFF Cup 2018.

Bên cạnh đó, nhiều nhà chuyên môn cùng thừa nhận rằng nếu bớt đi những pha đi bóng, kiểm soát bóng rườm rà và nỗ lực chơi bóng tập thể thì sự lợi hại của Công Phượng càng phát huy hết mức. Điển hình là những quả bật tường nhanh, chọc khe vào trung lộ hay đánh gót điệu nghệ làm lật lưng hàng phòng ngự đội khách vào tối 25-12.

Nhưng chưa toàn diện

Âu lo lớn nhất chính là việc thiếu ổn định ở ba trung vệ. Thật khó hiểu khi Thành Chung - Bùi Tiến Dũng - Đoàn Văn Hậu khá kết dính cùng nhau ở hiệp 1, và gần như không mắc phải sai sót nào thì sự chệch choạc lại đến trong hiệp nhì khi có sự xuất hiện của Duy Mạnh (thay Thành Chung), Ngọc Hải (thế chỗ Đoàn Văn Hậu) vào hiệp 2.

Lối đá của CHDCND Triều Tiên không đa dạng, chủ yếu tấn công bằng bóng dài vượt tuyến, đua tốc độ không đủ sức tạo ra sự nguy hiểm trước khung thành Tuấn Mạnh trong hiệp 1 (thủ môn Bùi Tiến Dũng vào thay từ phút 49). Nhưng khi có mặt hai cựu binh thì hàng thủ nhiều lần bị xáo tung trong khi đối phương vẫn chơi như hiệp 1.

Vui và lo với đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 - Ảnh 3.

Trung vệ sẽ là vị trí đáng lo của tuyển VN - Ảnh: NAM KHÁNH

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ vào sáng 26-2, chuyên gia Đoàn Minh Xương và cựu tuyển thủ Trần Công Minh cùng cho rằng: "Sự bất ổn của hàng thủ VN chính là việc mất tập trung, nói chính xác hơn là có phần chủ quan sau khi VN đang có bàn thắng dẫn trước. Ba trung vệ đã phạm lỗi 12 nhiều hơn so với hiệp 1 (5 lỗi so với 2).

Hầu hết những lần phạm lỗi ấy đều diễn ra trước vòng cấm địa, và tất cả đều là những lỗi không cần thiết trong truy cản. Lẽ ra chỉ cần bám sát tiền đạo CHDCND Triều Tiên thì mọi việc sẽ ổn thỏa thì các trung vệ lại chọn giải pháp ập vào tranh chấp mạnh từ sau đến, dẫn tới việc đội nhà bị phạt trước vòng cấm địa và bị gỡ hòa đáng tiếc.

Ông Xương nhắc lại rằng: "AFF Cup vừa rồi, chúng có 3 bàn thua từ đá phạt cố định, con số này là 7 ở Asiad 2018. Rõ ràng hàng phòng ngự VN thiếu tỉnh táo, thiếu sự nhắc nhở lẫn nhau trong việc chống đá phạt, phân công đeo bám người. Không chấn chỉnh sơ suất này, VN sẽ vất vả rất nhiều ở Asian Cup sắp tới khi Iran, Iraq và Yemen - các đối thủ cùng bảng - vốn có lợi thế về thể hình cao to…".

Tiến Linh có bàn thắng đẹp mắt, chơi xông xáo nhưng để anh (cùng Hà Đức Chinh) đủ sức thay Anh Đức giữ vai trò săn bàn chủ lực cho tuyển VN thì cần phải có thêm thời gian để hoàn thiện sức mạnh trong tranh chấp tay đôi, phải di chuyển liên tục như Anh Đức để kéo dãn hàng thủ đội bạn, hoặc bật tường nhanh hơn với đồng đội…

Tuyển Việt Nam cần cải thiện hàng phòng ngự Tuyển Việt Nam cần cải thiện hàng phòng ngự

TTO - Hàng phòng ngự có lẽ là nơi HLV Park Hang Seo cần tập trung chấn chỉnh nhất trước khi đội tuyển VN lên đường sang UAE tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên