15/08/2019 16:23 GMT+7

Tháng 8, khối ngoại bán ròng cổ phiếu kỷ lục trong năm 2019

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Từ ngày giao dịch 1-8 đến hết ngày giao dịch 15-8, sàn chứng khoán HoSE chứng kiến khối ngoại bán ròng gần 1.613,5 tỉ đồng cổ phiếu, đạt mức bán ròng kỷ lục kể từ đầu năm 2019. Nhưng tính từ đầu năm 2019, khối ngoại vẫn mua ròng.

Tháng 8, khối ngoại bán ròng cổ phiếu kỷ lục trong năm 2019 - Ảnh 1.

Mười ngày giao dịch đầu tiên của tháng 8-2019 chứng kiến khối ngoại bán ròng kỷ lục - Ảnh: TRẤN KIÊN

Theo số liệu do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố, từ ngày 1-8 đến hết ngày 15-8, sàn HoSE có 11 ngày giao dịch và chỉ có duy nhất ngày 12-8 ghi nhận khối ngoại mua ròng được hơn 12,3 tỉ đồng.

Mười ngày còn lại trong nửa tháng ghi nhận khối ngoại bán ròng toàn bộ, ngày 13-8 đạt giá trị bán ròng cao nhất là khoảng 295,1 tỉ đồng.

Kể cả ngày giao dịch 15-8 kết thúc với việc VN Index bật tăng mạnh 10,47 điểm, lên mức 979,38 điểm thì khối ngoại vẫn bán ròng gần 64,8 tỉ đồng.

Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong nửa đầu tháng 8 là gần 1.613,5 tỉ đồng, đạt mức kỷ lục trong 8 tháng đầu năm 2019.

Trước đó, từ tháng 1 đến hết tháng 7, thị trường ghi nhận khối ngoại mua ròng liên tiếp 6 tháng, ngoại trừ tháng 6 bán ròng 319,5 tỉ đồng. Tháng 5 chứng kiến khối ngoại mua ròng với tổng giá trị lớn nhất, là 3.740 tỉ đồng.

Các tháng 3, 5, 6 mặc dù có hiện tượng khối ngoại bán ròng trong các ngày giao dịch của nửa tháng đầu, tuy nhiên giao dịch khối ngoại về cuối tháng khả quan trở lại.

Trong đó, giá trị bán ròng của khối ngoại từ ngày 2-5 đến hết ngày 14-5 cao nhất cũng chỉ đạt 729,1 tỉ đồng, chưa bằng một nửa giá trị bán ròng từ ngày 1-8 đến hết ngày 15-8.

Động thái bán ròng của khối ngoại diễn ra trùng khớp với thời điểm thương chiến Mỹ - Trung có dấu hiệu leo thang.

Mặc dù nửa đầu tháng 8 chứng kiến khối ngoại ồ ạt "xả hàng" nhưng nếu xét tổng giá trị giao dịch của khối ngoại kể từ đầu năm 2019 thì khối ngoại vẫn đang giữ vị thế mua ròng, đạt giá trị gần 8.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nếu so với thời điểm 8 tháng đầu năm 2018 (khối ngoại mua ròng gần 30.000 tỉ đồng) thì giá trị mua ròng kỳ này khá khiêm tốn, chỉ bằng gần 28%.




TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên