02/08/2019 15:08 GMT+7

Chứng khoán Việt Nam 'đỏ lửa' sau đòn thuế mới vào hàng Trung Quốc

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Ngay sau thông tin ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 10% thuế lên tổng giá trị 300 tỉ USD hàng Trung Quốc vào rạng sáng 2-8, chỉ số VN Index trên thị trường chứng khoán Việt Nam lập tức lùi về mốc 990 điểm trong buổi sáng cùng ngày.

Chứng khoán Việt Nam đỏ lửa sau đòn thuế mới vào hàng Trung Quốc - Ảnh 1.

VN Index mất 7,26 điểm, còn 990,13 điểm trong sáng 2-8, sau thông tin ông Trump tuyên bố áp thuế Trung Quốc - Ảnh: TRẤN KIÊN

Thị trường Việt Nam có phản ứng tương tự khi chỉ số VN Index lao dốc thẳng đứng lúc vừa mở cửa ngày giao dịch 2-8. 

Trong suốt phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số này chứng kiến hai lượt mua hỗ trợ mạnh và có dấu hiệu đi lên, tuy nhiên sắc đỏ vẫn bao trùm thị trường.

VN Index mất 7,26 điểm, còn 990,13 điểm. Nhóm VN30 có tới 24 mã suy giảm, Trong đó có các mã hàng đầu thị trường như VIC (Tập đoàn Vingroup), VHM (Vinhomes), VCB (Vietcombank), VNM (Vinamilk), VJC (Vietjet), VRE (Vincom Retail)...

Mã SAB của Sabeco suy giảm mạnh nhất, mất 3.000 đồng, còn 278.500 đồng/cổ phiếu. Sau đó là mã VIC mất 2.200 đồng, còn 122.200 đồng/cổ phiếu. 

Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup cùng suy giảm đồng loạt, ảnh hưởng đến đà hồi phục của thị trường.

Một yếu tố nữa tác động đến thị trường chứng khoán sau thông tin liên quan đến thương chiến Mỹ - Trung là việc VN Index vượt mốc 990 điểm trong ngày giao dịch 25-7.

Điều này khiến cho thị trường có sự rung lắc và bản thân VN Index từng một lần giảm mạnh 11,86 điểm về mức 986,02 điểm khi đóng cửa ngày giao dịch 30-7, rồi mới về lại mức 991,66 điểm trong ngày giao dịch 31-7.

Ngày giao dịch 1-8 đóng cửa, VN Index đạt 997,39 điểm, với kỳ vọng sẽ phá định 1.000 điểm ở phiên kế tiếp thì tuyên bố của ông Trump xuất hiện khiến thị trường đỏ lửa.

Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang ở trong pha tăng trưởng, nếu so sánh với chỉ số VN Index đầu năm 2019. 

Vốn hóa thị trường tính riêng trên sàn HoSE đã vượt mức 3,3 triệu tỉ đồng tại ngày giao dịch 16-7 và tiếp tục gia tăng cho đến ngày hôm nay (2-8).

Chứng khoán châu Á lao dốc sau tuyên bố áp thuế mới lên hàng Trung Quốc Chứng khoán châu Á lao dốc sau tuyên bố áp thuế mới lên hàng Trung Quốc

TTO - Sau khi ông Trump lên Twitter tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm, chỉ số Nikkei mất hơn 2%.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên