05/08/2019 16:18 GMT+7

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục 'rực lửa' sau thông tin thương chiến Mỹ - Trung

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần 5-8, chỉ số VN Index có một ngày "rực lửa" khi giảm mạnh 17,95 điểm, về mức 973,15 điểm. Đây là đợt suy giảm mạnh thứ ba kể từ đầu năm 2019 và là đợt suy giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4.

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục rực lửa sau thông tin thương chiến Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Trong ngày giao dịch 5-8, VN Index tiếp tục giảm mạnh 17,95 điểm, còn 973,15 điểm - Ảnh : Trấn Kiên

Trước đó, trong ngày giao dịch cuối tuần trước (2-8), thông tin ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 10% thuế lên tổng giá trị 300 tỉ USD hàng Trung Quốc vào rạng sáng đã ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Chỉ số VN Index ngày 2-8 lập tức bị điều chỉnh về mốc 990 điểm theo đà giảm chung của thị trường châu Á. Cuối ngày giao dịch chứng kiến sự khởi sắc nhưng không nhiều, VN Index tiếp tục nằm sàn.

Sang ngày giao dịch hôm nay 5-8, VN Index mở đầu ngày giao dịch đã "rực lửa" và lao dốc liên tục suốt phiên. Gần thời điểm chốt phiên giao dịch chiều xuất hiện lực giao dịch tập trung, tuy nhiên chỉ số vẫn mất 17,95 điểm.

Các chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á và Hoa Kỳ ngày 5-8 cũng đều tiếp tục giữ nguyên sắc đỏ. 

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 0,37% và Nasdaq giảm 1,32%. Các chỉ số ở châu Á giảm mạnh hơn như Nikkei giảm 1,74%, Shanghai giảm 1,62% và HSI giảm mạnh nhất là 2,85%.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đây là đợt suy giảm mạnh thứ ba của VN Index kể từ đầu năm 2019, sau đợt suy giảm mạnh nhất vào ngày 28-2 (VN Index mất 24,8 điểm) và đợt suy giảm mạnh thứ hai vào ngày 22-3 (VN Index mất 20,52 điểm).

Theo khảo sát diễn biến VN Index từ đầu năm, chỉ số này thường có biểu hiện điều chỉnh mạnh vào ngày giao dịch cuối tháng này hoặc đầu tháng liền sau.

Trên sàn HoSE kết thúc ngày giao dịch 5-8, có 20 mã thuộc nhóm VN30 nằm sàn. Trong đó hàng loạt cổ phiếu mạnh cùng nhau giảm tương tự ngày giao dịch 2-8 là VIC (Tập đoàn Vingroup), VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail), VNM (Vinamilk), VJC (Vietjet), VCB (Vietcombank)...

Số liệu cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố cho thấy tính tới thời điểm đầu tháng 8, thị trường vẫn ghi nhận khối ngoại mua ròng cổ phiếu, đạt giá trị mua ròng là hơn 9.400 tỉ đồng.





TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên