Tag: thảm họa kép

Nhật Bản thử nghiệm hệ thống cảnh báo sóng thần bằng UAV

Truyền thông Nhật Bản ngày 17/10 đưa tin nước này đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống tự động cảnh báo sóng thần bằng máy bay không người lái duy nhất trên thế giới ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagi.

'Aquaman đời thực' ở Tonga

TTO - Ông Lisala Folau - thợ mộc có tật ở chân và đã về hưu - bị sóng thần cuốn khỏi đảo Atala của Tonga đã bơi 7,5km trong 28 giờ để đến đảo chính Tongatapu. Ông đang được ca ngợi là "Aquaman ngoài đời thực".

Thảm họa kép ở Úc: Lửa một bên và lũ một bên

TTO - Úc đang phải chiến đấu với hai thảm họa thiên nhiên cùng lúc trong ngày 10-12. Ở vùng bờ biển phía tây, nạn cháy rừng đang hoành hành, trong khi đó, phía đông đất nước lại đang gặp mưa lớn và lũ lụt.

Nhật tái khởi động lò phản ứng hạt nhân 44 năm tuổi

TTO - Lò phản ứng hạt nhân số 3 tại Nhà máy điện hạt nhân Mihama ở tỉnh Fukui của Nhật Bản tái khởi động sáng 23-6. Giới chức kinh tế nước này đã tới thăm tỉnh Fukui tổng cộng 110 lần hơn 2 năm qua.

10 năm sau thảm họa kép: Fukushima hồi sinh mạnh mẽ

TTO - 10 năm trôi qua kể từ ngày kinh hoàng đã đi vào lịch sử đất nước mặt trời mọc 11-3-2011, ký ức đau thương đã phần nào dịu bớt trong sự hồi sinh mạnh mẽ tại những nơi từng gánh chịu thiên tai.

Nước nhiễm xạ ở Fukushima có thể hủy hoại ADN người

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 25/10 cho biết chính phủ nước này vẫn chưa quyết định về cách xử lý nước nhiễm xạ trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.

'Điểm mặt' thảm họa 2017 khiến thế giới mất 306 tỉ USD

TTO - Năm 2017, các thảm họa thiên tai và nhân tai đã khiến 306 tỉ USD của thế giới 'đội nón ra đi'.

Nhật Bản dùng Pokemon Go để vực dậy du lịch

TTO - Bốn tỉnh miền nam Nhật Bản từng bị ảnh hưởng vì thảm họa kép động đất sóng thần đang triển khai kế hoạch vực dậy ngành du lịch nhờ Pokemon Go.

​Tập đoàn TEPCO thừa nhận nói dối trong thảm họa Fukushima

TTO - Tập đoàn Điện lực Nhật Bản thừa nhận đã trì hoãn thông tin đầy đủ và che đậy sự cố xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong thảm họa kép năm 2011.

Phải mất hàng tháng để nhận dạng thi thể hành khách MH17

TTO - Hôm qua 22-7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết sẽ phải mất hàng tháng mới có thể nhận dạng được toàn bộ 298 hành khách trên chuyến bay định mệnh MH17.