
Sáng 26-12, binh lính Thái Lan phát hiện 4 quả mìn chống bộ binh PMN-2 nghi của Campuchia ở gần chùa Ta Kwai, tỉnh Surin, nơi một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng sau khi giẫm phải mìn hôm 25-12 - Ảnh: BANGKOK POST
Thái Lan tuyên bố kiểm soát nhiều khu vực ở tỉnh Sa Kaeo
Theo báo The Nation, lúc 9h30 sáng 26-12, Quân khu 1 Thái Lan thông báo quân đội nước này hiện đã kiểm soát hoàn toàn ba khu vực gồm Ban Khlong Phaeng, Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaew, đều thuộc tỉnh Sa Kaeo.
Quân đội Thái Lan tái khẳng định các hoạt động quân sự dọc biên giới chỉ mang tính chất phòng vệ nghiêm ngặt, không nhằm chiếm đóng lãnh thổ hay phá hoại quốc gia đối phương. Phía Thái Lan khẳng định các chiến dịch tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của Luật Nhân đạo quốc tế (IHL), theo tờ Bangkok Post.
Tổng tham mưu trưởng Lục quân Thái Lan, Đại tướng Chaipruk Duangpraphat, cho biết giao tranh hiện vẫn đang tiếp diễn tại một số khu vực, buộc lực lượng Thái Lan phải tiếp tục hành động.
Về mặt ngoại giao, Đại tướng Chaipruk cho hay các cuộc thảo luận trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới chung (GBC) hiện mới dừng ở cấp thư ký. Những thông tin rõ ràng hơn sẽ được đưa ra sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, dự kiến diễn ra ngày 27-12.
Thái Lan cũng nhấn mạnh lập trường rằng Campuchia, với tư cách là bên khởi xướng, cần đưa ra tuyên bố ngừng bắn trước. Dù Campuchia đã phát đi các tín hiệu trái chiều và đề xuất ngừng bắn đồng thời, phía Thái Lan tuyên bố quan điểm của nước này không thay đổi.
Campuchia tố Thái Lan liên tục không kích bằng F-16
Theo tờ Khmer Times, ngày 26-12, Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan là bên gia tăng các hoạt động quân sự trong bối cảnh nhóm thư ký của GBC đang tiếp tục các cuộc họp.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata, cho biết trong khoảng thời gian từ 6h08 đến 7h, Thái Lan đã triển khai F-16 thả 40 quả bom xuống khu vực làng Chouk Chey. Ngoài ra, Bangkok còn điều động bộ binh, xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) để tăng cường tấn công.
Trong suốt buổi sáng, các máy bay F-16 liên tục thả bom xuống các làng Sereng và Prey Chan, thuộc xã O Bei Choan, huyện O Chrov, tỉnh Banteay Meanchey. Tại Poipet, quân đội Thái Lan bị cáo buộc bắn pháo vào nhiều ngôi chùa và khu vực dân cư thuộc Sangkat Nimitt.
Xe tăng và xe bọc thép Thái Lan được cho là đã tiến vào làng Chouk Chey - Video: KHMER TIMES
Đến khoảng 13h cùng ngày, Thái Lan bị tố thả liên tiếp 10 quả bom xuống khu vực nông thôn thuộc huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, nơi nằm ngoài khu vực biên giới đang tranh chấp khoảng 80km.
Hãng tin Fresh News của Campuchia cùng ngày đăng tải đoạn video ghi lại cảnh học sinh hoảng loạn chạy khỏi Trường mẫu giáo Trapeang Thma, Trường tiểu học Trapeang Thma (xã Poi Char) và Trường trung học Phnom Sok (xã Srachik, tỉnh Banteay Meanchey) sau khi quân đội Thái Lan mở các đợt tấn công bằng F-16.
Nga lên tiếng
Theo báo The Nation, ngày 26-12, Nga hoan nghênh thông tin Thái Lan và Campuchia nối lại các cuộc đàm phán, đồng thời kêu gọi các bên giữ kiềm chế và giải quyết tranh chấp biên giới thông qua các biện pháp hòa bình.
Phát biểu ngày 25-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Nga luôn ủng hộ việc xử lý mọi bất đồng bằng con đường hòa bình, với tinh thần kiềm chế từ tất cả các bên, đặc biệt nhằm tránh gây thương vong cho dân thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận