30/09/2015 12:24 GMT+7

Thái Lan truy bắt thêm nghi can đánh bom đền Erawan

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 29-9, Cảnh sát Thái Lan cho biết đang truy bắt Odd Prayoonwong, nghi can cung cấp nguyên liệu chế tạo bom cho các nghi can trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok hôm 17-8.

Chỉ huy cảnh sát Thái Lan Somyot Poompunmuang trưng hình ảnh các nghi can trong vụ đánh bom đền Erawn, Bangkok - Ảnh: Bangkok Post

Công bố của cảnh sát Thái Lan đang dấy lên làn sóng chỉ trích ngành cảnh sát nước này hoạt động kém hiệu quả khi cho rằng Odd Prayoonwong có liên quan đến hai vụ đánh bom vì động cơ chính trị năm 2010 và 2014 nhưng vẫn chưa bị bắt cho đến các vụ đánh bom mới đây.

Odd Prayoonwong (còn gọi là Yongyuth Pobkaew) là một trong 17 nghi can đang bị truy nã theo lệnh bắt của tòa án Thái Lan, với cáo buộc có liên quan trong vụ đánh bom đền Erawan và bến tàu Sathon ở Bangkok.

Báo Bangkok Post dẫn lời chỉ huy cảnh sát hoàng gia Thái Lan Somyot Poompunmuang xác nhận Odd liên quan đến vụ đánh bom ở khu Samarn Metta Mansion nằm trong quận Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi ngày 5-10-2010.

Vụ đánh bom làm 4 người chết, trong đó có một người ủng hộ phe áo đỏ Samai Wongsuwan là nghi can được cho là người chế tạo bom.

Odd cũng chính là nghi can bị truy nã trong vụ đánh bom ở quận Min Buri ngày 29-3-2014, có hai người chết trong vụ này.

Cảnh sát Thái Lan khẳng định hai vụ đánh bom trên có liên quan đến các nhóm chủ chốt của phe áo đỏ. Cảnh sát trưởng đô thị Bangkok Srivara Ransibrahmanakul khẳng định Odd là một vệ sĩ của phe áo đỏ, từng bị khởi tố vì vi phạm sắc lệnh khẩn cấp trong cuộc biểu tình của phe áo đỏ năm 2010.

Ông Srivara cho biết cảnh sát đã truy lùng Odd trong một tuần qua nhưng không chắc nghi can này còn ở Thái Lan hay đã trốn ra nước ngoài.

Song, một nguồn tin từ Cơ quan điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) - cơ quan có trách nhiệm điều tra về vụ đánh bom ở khu Samarn Metta Mansion - cho biết Odd chưa bao giờ đối mặt với lệnh bắt nào từ năm 2010 đến nay. DSI cũng chưa bao giờ điều tra về nghi can này.

Lệnh bắt được đưa ra trong vụ này chỉ áp dụng đối với hai nghi can Amporn Jaikorn và Kasi Ditthanarat. Amporn đã bị bắt tại nhà ở quận Hang Dong của Chiang Mai. Còn Kasi vẫn ngoài vòng pháp luật.

Mặt trận thống nhất vì dân chủ thuộc phe áo đỏ ở Thái Lan chỉ trích tuyên bố của cảnh sát nước này. Đại diện tổ chức nhấn mạnh: Odd bỗng nhiên xuất hiện như một nghi can liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan  dù trước đó không hề có thông tin về nhân vật này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng vì hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan Winthai Suvaree thì lại nói rằng cảnh sát đã đủ chứng cứ để khởi tố những nghi can đang bị bắt giữ.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên