24/08/2025 07:34 GMT+7

Thái Lan thu hồi bằng danh dự, ông Hun Sen nói chỉ là mảnh giấy

Ông Hun Sen khẳng định bằng cấp của các trường Thái Lan là vô dụng và những gì ông học được là ở Campuchia.

Hun Sen - Ảnh 1.

Ông Hun Sen khẳng định các tấm bằng mà ông được trường Thái Lan cấp là vô giá trị - Ảnh: Thai PBS

Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen, lên tiếng về việc các trường Thái Lan thu hồi bằng danh dự trao cho ông.

"Tôi xin trả lời rõ: Tôi đã hủy bỏ cả 3 bằng tốt nghiệp từ các tổ chức Thái Lan mà tôi đã từng được trao từ rất lâu rồi. Chúng hoàn toàn vô giá trị đối với tôi và không đáng để giữ lại chút nào", ông viết trên mạng xã hội Facebook cuối ngày 22-8.

Cựu thủ tướng Campuchia khẳng định ông không lấy làm tự hào về những tấm bằng này. "Trí tuệ và kiến thức của tôi không được sinh ra từ bằng cấp của các vị hay trường học Thái Lan. Chính người dân Campuchia và trường học Campuchia đã giáo dục tôi", ông nhấn mạnh. 

Ông Hun Sen cho rằng những tấm bằng cũng không đóng góp cho sự nghiệp của ông. "Tôi xin nhắc lại: các vị đến để trao cho tôi những bằng cấp đó cùng với những lời khen ngợi, chứ không phải ngược lại. Việc có nhận chúng hay không hoàn toàn là quyết định của tôi, và tôi chưa bao giờ là người mù quáng", ông viết.

Ông nói rằng sẽ chỉ đạo công khai các lời tán dương mà các trường này dành cho ông khi mời ông nhận bằng, để họ phải cảm thấy "xấu hổ".

Mới nhất, Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat của Thái Lan ngày 22-8 thông báo rằng trường đã nhất trí thu hồi bằng tiến sĩ danh dự về giáo dục phát triển địa phương được trao cho ông Hun Sen vào năm 2006.

Đầu tháng này, Đại học Ramkhamhaeng rút lại bằng tiến sĩ đanh dự về khoa học chính trị, được trao cho ông Hun Sen vào năm 2001. "Thật buồn cười. Hôm nay, tôi nghe nói một trường đại học ở Thái Lan, mà tôi thậm chí không nhớ tên, đã tổ chức bỏ phiếu thu hồi bằng danh dự của tôi", ông nói khi đó và cho biết đã "vứt nó vào bồn cầu từ năm 2008".

Trước đó, Đại học Krirk cũng đã trao cho ông Hun Sen bằng tiến sĩ danh dự về truyền thông chính trị vào năm 2019, nhằm ghi nhận sự lãnh đạo của ông trong việc dẫn dắt Campuchia từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá đến một quốc gia hòa bình và ổn định.

Sau các vụ đụng độ biên giới chết người với nước láng giềng, ông Hun Sen bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công vào Thái Lan.

Bị Thái Lan thu hồi bằng danh dự, ông Hun Sen nói chỉ là mảnh giấy - Ảnh 3.Ông Hun Sen lên tiếng giữa 'cơn bão' tẩy chay Coca-Cola ở Campuchia

Trước thông tin Coca-Cola chấm dứt hợp tác với rapper VannDa, gây bùng nổ làn sóng tẩy chay trong dư luận, ông Hun Sen đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và cân nhắc thấu đáo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất