Thứ 3, ngày 19 tháng 1 năm 2021
Thái Lan khởi tố 5 lãnh đạo biểu tình tội khi quân phạm thượng
TTO - "Cảnh sát khởi tố chúng tôi theo điều 112. Tất cả chúng tôi đều phủ nhận các cáo buộc đó", ông Anon Numpa - một trong những người lãnh đạo phong trào đòi cải tổ hoàng gia - nói với Reuters ngày 30-11.

Một số lãnh đạo phong trào biểu tình ở Thái Lan làm dấu hiệu phản đối chính phủ khi đến trình diện cảnh sát ngày 30-11 - Ảnh: REUTERS
Tối 30-11, sau khi ra trình diện theo yêu cầu của cảnh sát, 5 trong số 7 lãnh đạo biểu tình và đòi cải tổ hoàng gia đã bị khởi tố tội xúc phạm chế độ quân chủ do vua Maha Vajiralongkorn đứng đầu.
Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua, cảnh sát Thái Lan viện dẫn điều 112 trong luật hình sự Thái Lan để xử lý cá nhân. Điều 112 còn được gọi là điều luật trừng trị tội khi quân, bất kỳ ai bị kết án theo điều này phải đối mặt với án tù tới 15 năm.
Những người bị khởi tố đã lãnh đạo hàng chục cuộc biểu tình kể từ tháng 7-2020, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, theo Hãng tin Reuters. Phe biểu tình thoạt đầu đưa ra gần một chục yêu sách nhưng sau đó rút xuống còn 3 yêu sách.
Những yêu sách này bao gồm Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha phải từ chức, hiến pháp năm 2017 phải được viết lại và hạn chế quyền lực của nhà vua. Xã hội Thái Lan đã bị chia làm hai phe sau các cuộc biểu tình này, với một bên phản đối chính phủ và bên còn lại ủng hộ hoàng gia.
Panupong "Mike" Jadnok, một lãnh đạo của phe phản đối chính phủ, tuyên bố điều 112 sẽ không ngăn cản được nhân dân Thái đứng lên. Theo Reuters, mặc dù bị khởi tố theo điều 112, cảnh sát đã thả các lãnh đạo biểu tình sau đó thay vì bắt giữ tới khi xét xử theo quy định thông thường.
Parit "Penguin" Chiwarak, một thủ lĩnh khác của phong trào biểu tình, nhấn mạnh việc sử dụng điều 112 để dập tắt các tiếng nói phản đối "cho thế giới và xã hội Thái Lan thấy chế độ quân chủ mới là phe đối lập chính trị".
Sau cuộc đảo chính năm 2014, số người bị khởi tố theo điều 112 đã tăng vọt nhưng giảm dần trong những năm gần đây, điều mà Thủ tướng Prayuth cho là do sự nhân từ của nhà vua. Hồi tuần trước, sau nhiều lần tuyên bố sẽ không từ chức và thể hiện một số cử chỉ thiện chí, ông Prayuth tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các luật có thể để xử lý người biểu tình.
-
TTO - Trước đó, khoảng 16h chiều 17-1, H. và chị gái đi sang nhà ngoại chơi, trên đường trở về khi đến khúc kênh Đào thì chiếc dép của chị H. không may văng xuống sông. H. nhảy khỏi xe, lội xuống kênh lấy dép cho chị.
-
TTO - Vấn đề Biển Đông được nêu trong cuộc họp đầu tiên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2021 do Brunei chủ trì ngày 19-1.
-
TTO - Vụ việc khởi nguồn từ đầu tháng 6-2020 khi các cơ quan chức năng quận 1, Sở Xây dựng TP.HCM nhận được đơn phản ánh công trình số 69-71 Điện Biên Phủ làm nghiêng, lún, nứt nhà bên cạnh.
-
TTO - Đây là bệnh nhân nữ 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 13-1-2021. Bệnh nhân này có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19; ngày 14-1-2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dương tính.
-
TTO - Mới đây, trên một số trang báo và mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời vì ung thư vòm họng. Nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Trần Thu Hà đã đính chính thông tin này và bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn thất thiệt.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận