15/07/2021 17:18 GMT+7

Thái Lan, Campuchia ghi nhận số ca tử vong cao nhất, Úc phong tỏa Melbourne

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Thái Lan và Campuchia đều ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ đầu dịch. Úc phong tỏa thành phố Melbourne vì biến thể Delta.

Thái Lan, Campuchia ghi nhận số ca tử vong cao nhất, Úc phong tỏa Melbourne - Ảnh 1.

Một người đàn ông sử dụng điện thoại trên con đường từng đông đúc ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 12-7, khi chính quyền áp đặt các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại để phòng dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, Thái Lan ngày 15-7 ghi nhận thêm 9.186 ca bệnh và 98 ca tử vong trong 24 giờ, mức tăng ca tử vong theo ngày cao nhất từ đầu dịch.

Cho tới nay, Thái Lan có tổng cộng 372.215 ca bệnh trên cả nước, trong đó có 343.352 ca bệnh trong đợt bùng dịch tính từ đầu tháng 4.

Với số ca tử vong mới nhất, trong đó có cụ già 108 tuổi, Thái Lan đã có 3.032 ca tử vong, trong đó có 2.938 ca được ghi nhận trong đợt bùng dịch hiện nay.

Tính đến ngày 13-7, Thái Lan đã tiêm 13,2 triệu liều vắc xin COVID-19 cho người dân, trong đó có 3,34 triệu người đã tiêm đủ hai liều.

Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan cho biết giới chức Bangkok muốn sớm tiêm chủng cho 70% dân số thủ đô, nhưng đến nay chỉ tiêm được cho 43,6% người.

CCSA có kế hoạch cung cấp thêm 1 triệu liều vắc xin cho Bangkok trong vòng 2 tuần tới.

Trong khi đó, báo Khmer Times cho biết Campuchia đã trải qua ngày đen tối khi ghi nhận kỷ lục 39 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên hơn 1.000 ca.

Campuchia ngày 15-7 cũng ghi nhận thêm 996 ca bệnh mới trong 24 giờ, nâng số ca bệnh toàn quốc lên hơn 64.000 ca. Tin tốt trong ngày đen tối là Campuchia có hơn 56.000 người đã bình phục.

Tình hình dịch bệnh tại Indonesia cũng đang phát triển theo chiều hướng xấu đi, theo Hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Điều phối hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan ngày 15-7 thừa nhận nước này đang trải qua đợt bùng dịch tồi tệ nhất, với số ca mắc mới tăng vọt nhanh chóng do biến thể Delta.

Indonesia ngày 14-7 ghi nhận thêm hơn 54.000 ca bệnh trong 24 giờ, cao gấp 10 lần số ca bệnh theo ngày hồi đầu tháng 6.

"Chúng ta đang ở trong tình huống tồi tệ nhất" - ông Luhut nói.

"Nếu chúng ta có 60.000 ca bệnh trong một ngày hoặc cao hơn một chút, chúng ta vẫn ứng phó được. Chúng tôi hy vọng sẽ không có tới 100.000 ca, nhưng dù có như vậy, chúng ta vẫn đang chuẩn bị cho tình huống đó" - Bộ trưởng Luhut thêm.

Theo ông Luhut, Chính phủ Indonesia đã chuyển đổi nhiều tòa nhà thành nơi cách ly, điều động các y bác sĩ vừa tốt nghiệp đi điều trị bệnh nhân COVID-19 và nhập thêm thuốc điều trị COVID-19 cũng như oxy y tế.

Thái Lan, Campuchia ghi nhận số ca tử vong cao nhất, Úc phong tỏa Melbourne - Ảnh 2.

Ổ dịch mới ở Singapore liên quan đến một quán karaoke - Ảnh: CNA

Tình hình ở Malaysia cũng không khả quan khi nước này ngày 15-7 ghi nhận thêm 13.215 ca bệnh trong 24 giờ, lập kỷ lục về số ca bệnh trong ngày thứ ba liên tiếp.

Theo Reuters, đây cũng là lần đầu tiên Malaysia ghi nhận hơn 13.000 ca bệnh trong một ngày kể từ đầu dịch. Cho tới nay, Malaysia có hơn 880.780 ca bệnh, trong đó có hơn 6.500 ca tử vong.

Cùng ngày, Singapore ghi nhận thêm 42 ca bệnh trong nước trong 24 giờ, trong đó có 33 ca liên quan đến ổ dịch tại một quán karaoke. Cho đến nay, đã có 87 ca bệnh liên quan đến quán karaoke này. Hiện đảo quốc sư tử có tổng cộng 62.852 ca bệnh, trong đó có 36 ca tử vong.

Các nước khác ở châu Á vẫn tiếp tục vật lộn để kiểm soát các ổ dịch liên quan đến biến thể Delta dễ lây lan (lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ).

Mới nhất, Thủ hiến bang Victoria Dan Andrews ngày 15-7 tuyên bố thành phố Melbourne, lớn thứ nhì nước Úc, và các vùng lân cận trong bang chính thức bước vào đợt phong tỏa "ngắn nhưng cứng rắn" kéo dài 5 ngày.

Úc đang cho phong tỏa hàng loạt thành phố để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta, khi ghi nhận gần 1.000 ca mắc mới trên toàn quốc trong vòng một tháng. Cho tới nay, có hơn 12 triệu người dân Úc, trong đó có dân ở thành phố Sydney, đang phải tuân thủ lệnh ở yên trong nhà.

Ông Andrews nói ông đã đưa ra quyết định phong tỏa Melbourne lần thứ năm với "trái tim nặng trĩu", nhưng cho biết đây là biện pháp "hoàn toàn cần thiết".

Ổ dịch mới nhất buộc bang Victoria phải phong tỏa có liên quan đến một nhóm người làm dịch vụ chuyển nhà ở Sydney đã đến Melbourne trong khi mắc COVID-19.

Tại Hàn Quốc, theo Hãng thông tấn Yonhap, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 15-7 ghi nhận thêm 1.600 ca bệnh mới, thấp hơn kỷ lục ca bệnh theo ngày là 1.615 ca của ngày trước đó.

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong trong 24 giờ. Cho tới nay, Hàn Quốc có tổng cộng 173.511 ca bệnh, trong đó có 2.050 ca tử vong. Khu vực thủ đô Seoul đã bước vào đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất kể từ đầu tuần này.

Tàu khu trục chống cướp biển thành ổ dịch COVID-19, Hàn Quốc khẩn cấp giải cứu Tàu khu trục chống cướp biển thành ổ dịch COVID-19, Hàn Quốc khẩn cấp giải cứu

TTO - Ít nhất 6 người được xác nhận dương tính SARS-CoV-2 và 80 người khác có triệu chứng nhiễm bệnh trên tàu khu trục Munmu Đại Đế đang làm nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi châu Phi. Không một ai trên tàu được tiêm vắc xin trước đó, theo Yonhap.


ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên